Gã côn đồ 4 tiền án bị khởi tố thêm tội danh

Thứ Ba, 02/04/2019, 16:43
Sau khi bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”, gã côn đồ 4 tiền án ở Cần Thơ tiếp tục bị điều tra thêm hành vi “Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngày 2-4, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, điều tra hành vi “Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, đối với Nguyễn Thành Lộc (còn gọi là Chín Dảo, Sn 1973, ngụ quận Ninh Kiều).

Đối tượng Lộc

Theo kết quả giám định, tài sản thiệt là ôtô biển số 65A - 133.04 đủ yếu tố cấu thành tội danh trên. Lộc có 4 tiền án, trong đó 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và được xem là “đại ca giang hồ số má”. Theo kết quả điều tra, tối 20-3, Lộc đi nhậu trên đường 30-4 rồi tự lái ôtô biển số: 65A - 128.30 về nhà. Khi đến đường Nguyễn Trãi (phường Cái Khế), Lộc bật tín hiệu xin vượt qua ôtô biển số 65A - 133.04 do anh Nguyễn Mạnh Nam (Sn 1993, ngụ Ninh Bình) điều khiển lưu thông phía trước. 

Do đường đông xe, ôtô của Lộc không vượt lên được nên bực tức. Người đàn ông này điều khiển xe vượt qua được ôtô của anh Nam đã cúp đầu xe chặn phía trước. Anh Nam cho xe lùi lại, vượt lên bên trái thì bị đầu xe của Lộc va trúng vào thân xe. Lộc tiếp tục điều khiển ôtô chạy theo sau xe của anh Nam, nhiều lần cho ôtô của mình húc vào ôtô phía trước. Sự việc khiến hai ôtô kẹt vào nhau nên phải dừng lại.

Lộc bước xuống xe, dùng gậy 3 khúc (bằng kim loại) đập bể cửa kính ôtô của anh Nam, rồi đánh nạn nhân và cha vợ đang ngồi bên trong. Gây án xong, Lộc bỏ ôtô và rời khỏi hiện trường. Lực lượng Công an thu được gậy 3 khúc bị gãy trên xe của anh Nam. Theo kết quả giám định, anh Nam có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%. Riêng cha vợ anh Nam bị chấn thương vùng cẳng tay phải và cẳng chân trái.  

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Lộc mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm đánh nhiều người trong ôtô, có dấu hiệu của tội phạm nên cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Như Anh
.
.
.