Nghỉ ăn trưa, cửa hàng bị trộm đục tường lấy 20 chiếc điện thoại

Thứ Tư, 28/11/2018, 20:20
Lê Văn Anh đi tìm các cửa hàng sơ hở để "đột nhập" trộm cắp tài sản. Lợi dụng buổi trưa vắng người, Lê Văn Anh đã đục tường phía sau chui vào ấy hàng chục chiếc điện thoại đắt tiền đem đi bán.

Ngày 28-11, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Anh (34 tuổi), trú tại xã Vân Xuân (Vĩnh Tường) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Lê Văn Anh thực nghiệm lại vụ trộm cắp.

Trước đó, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được đơn trình báo của anh Phan Văn Trung, chủ cửa hàng kinh doanh mua bán điện thoại di động, trú tại thị trấn Vĩnh Tường về việc, trưa 9-11, anh Trung đóng cửa hàng về ăn cơm. 

Đến 13h30’ cùng ngày, khi đến cửa hàng, anh Trung tá hỏa, phát hiện kẻ gian đục tường hậu phía sau nhà đột nhập trộm cắp 20 chiếc điện thoại di động các loại. Tổng giá trị tài sản khoảng 180 triệu đồng. 

Cuối tháng 11, Công an huyện Vĩnh Tường đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Lê Văn Anh. 

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Anh khai nhận, do thua nợ vì cờ bạc, lợi dụng phía sau cửa hàng không có người qua lại, anh ta sử dụng phương tiện đập phá tường chui vào lấy trộm điện thoại cho vào túi xách. 

Sau đó, anh ta xuống Hà Nội bán điện thoại trộm cắp được cho một số cửa hàng kinh doanh buôn bán điện thoại di động. Hiện Công an huyện Vĩnh Tường đang thu hồi tài sản trả cho bị hại.
Minh Hiền
.
.
.