Vận chuyển pháo nổ đi tiêu thụ thì bị "tóm"

Thứ Năm, 04/02/2021, 10:17
Hồ Phước Toàn bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 6 khối hộp pháo nổ, mục đích bán lại cho những người có nhu cầu mua về sử dụng tại khu vực Bến xe Đại Lộc.

Sáng 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Phước Toàn (SN 1997, trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 16/1, tại khu vực Bến xe Đại Lộc (thị trấn Ái Nghĩa), tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện Đại Lộc tiến hành mật phục, bắt quả tang Hồ Phước Toàn đang vận chuyển 6 khối hộp pháo nghi là pháo nổ, bên ngoài vỏ hộp có chữ nước ngoài với mục đích bán lại cho những người có nhu cầu mua về sử dụng.

Toàn và số pháo nổ bị phát hiện.

Sau đó, Toàn và tang vật được đưa về trụ sở Công an huyện Đại Lộc phục vụ quá trình điều tra

. Qua xác định, 6 khối hộp pháo trên có trọng lượng 7,4kg.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Ngọc Thi
.
.
.