Đốt nhà chủ nợ, lãnh 16 năm tù

Thứ Năm, 14/05/2020, 18:15
Thường xuyên gọi điện, nhắn tin đòi nợ và chửi bới, tức giận nửa đêm, Lộc tạt xăng châm lửa đốt nhà chủ nợ, rất may cả gia đình này thoát nạn


Hôm nay 14/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Trần Vĩnh Lộc (SN 1968, trú tại huyện Bình Chánh) 16 năm tù cho hai tội “ Giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị cáo Trần Vĩnh Lộc tại tòa.

Theo nội dung vụ án, Trần Vĩnh Lộc thuê nhà tại ấp  4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh để ở và đi làm. Trong thời gian này, Lộc có mượn Lê Hữu Trọng 10 triệu đồng với lãi suất 2 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên Lộc chỉ trả lãi được 2 tháng.

Ngày 5/8/2016, Trọng yêu cầu Lộc viết giấy nợ tổng cộng cả vốn lẫn lãi là 20 triệu đồng yêu cầu phải trả trong vòng một tháng. Sau đó Lộc vẫn không trả tiền nên Trọng thường xuyên gọi cho Lộc để đòi nợ.

Tối ngày 26/1/2017, Trọng nhiều lần gọi điện cho Lộc nhưng không được nên Trọng nhắn tin chửi Lộc. Khi về phòng trọ Lộc phát hiện ổ khoá bị dán keo dán sắt, phải nhờ người cắt khoá mới vào phòng được.

Nửa đêm, nghĩ Trọng đã nhỏ keo dán sắt vào ổ khoá của phòng mình nên nảy sinh ý định đốt nhà Trọng trả thù. 

Lộc đi mua hơn 2 lít xăng và hộp quẹt. Khoảng 15 phút sau, Lộc chạy xe đến nhà Trọng ngụ cùng ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Tại đây, Lộc buộc cổng, rồi tạt xăng châm lửa đốt. 

Đang ngủ trong phòng cùng vợ con, nghe tiếng nổ và có mùi khét nên Trọng dậy kiểm tra thì phát hiện cửa ngoài bị cháy nên vội vàng mở cửa sau, đưa vợ con thoát ra ngoài, đồng thời hô hoán mọi người hỗ trợ dập lửa. 

Ngày 28/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 17/1/2019, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố bị can đối với Lộc.


Bùi Phan
.
.
.