Tên trộm 7 tiền án, giả phụ nữ chuyên trộm cắp tại chùa

Thứ Tư, 28/11/2018, 15:43
Mỗi lần gây án, đối tượng Nguyễn Văn Đa (55 tuổi), trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lại trang điểm khuôn mặt, sau đó đội tóc giả, mặc bộ đồ của phụ nữ trà trộn vào các đình, chùa trên địa bàn Thủ đô nhằm trộm cắp tài sản...

Khuôn mặt của Nguyễn Văn Đa trang điểm khá giống phụ nữ

Ngày 21-11 (tức ngày 15-10 âm lịch), tại đình Xuân Tảo Sở, tổ công tác Công an phường Xuân La đã bắt quả tang một người có hình dáng giống phụ nữ, nhưng thực ra là đàn ông đang trộm cắp tiền lễ, đưa về trụ sở Công an phường để điều tra, xử lý.

Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Đa, từng có 7 tiền án, 6 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 7-11 (tức ngày 1-10 âm Lịch), Đa cũng đã vào đình Xuân Tảo Sở, ở ngõ  Lạc Long Quân, phường Xuân La lấy trộm 500 nghìn đồng rồi bỏ đi. 

Thấy không bị ai phát hiện, ngày rằm tháng 10, Đa lại đến đây trộm cắp tiền thì bị bắt quả tang. Theo thông tin ban đầu, cùng với thủ đoạn tương tự nêu trên, Đa còn gây ra một số vụ vụ trộm cắp khác tại các đình, chùa.

M.Hiền
.
.
.