Đôi vợ chồng cùng em ruột đi buôn ma túy

Thứ Tư, 30/08/2017, 16:48
Vợ chồng Lò Văn Hỏa và Quàng Thị Thảnh cùng Quàng Thị Tiến (em gái đối tượng Thảnh) mua ma túy của một người Lào, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện…


Ngày 30-8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Đồn Biên phòng Thanh Luông (Điện Biên) vừa bắt giữ ba đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 1 bánh hê rô in, 1.600 viên ma túy tổng hợp, 2 súng tự chế, 3 điện thoại di động.

Trước đó, vào lúc 16h30p ngày 29-8 tổ công tác phối hợp của BĐBP tỉnh Điện Biên, Lào Cai làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc bản Lếch Cuông, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện 3 đối tượng đi từ hướng biên giới vào nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn.

3 đối tượng được xác định đều là người trong một gia đình.

Tiến hành kiểm tra hành chính các đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 01 bánh hêrôin trọng lượng khoảng 350gam; 8 gói ni-lon màu xanh bên trong chứa khoảng 1.600 viên ma túy tổng hợp cùng 02 súng tự chế, 03 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra 3 đối tượng được xác định đều là người trong một gia đình, đó là Lò Văn Hỏa (54 tuổi), Quàng Thị Thảnh (51 tuổi, là vợ Lò Văn Hỏa) và Quàng Thị Tiến (39 tuổi, là em gái đối tượng Thảnh), cùng trú tại đội 10, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng người Lào tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Thành Trung
.
.
.