20 năm tù cho kẻ sát hại chủ cửa hàng đồ điện

Thứ Sáu, 21/12/2018, 16:12
Bùi Văn Minh (25 tuổi, ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) là lao động tự do. Trong lúc đi mua đồ, do say rượu nên Minh và chủ cửa hàng đã lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn xảy ra, Minh gọi đồng bọn đến cửa hàng và ra tay sát hại chủ quán gây tử vong.

Ngày 21-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, chiều 1-4-2018, sau khi uống rượu, Minh đến cửa hàng bán đồ điện gia dụng “Chung Nga” ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng do ông Nguyễn Văn Chung (52 tuổi, là chủ cửa hàng). Phụ giúp ông Chung bán hàng là anh Nguyễn Thái Huynh (27 tuổi, con rể ông Chung).

Mâu thuẫn xảy ra, ông Chung và Minh lời qua tiếng lại và đánh lẫn nhau. Anh Huynh kịp thời can ngăn hai người nên hành vi nguy hiểm đã được ngăn chặn.

Lúc sau, Minh quay lại cửa hàng với Nam, Hào cùng hung khí là dao và tuýp sắt.

Ba bị cáo Minh, Hào và Nam.

Thấy Minh và Hào cầm hung khí chạy đến, anh Huynh đang ngồi trước cửa hàng cầm ghế nhựa để phòng vệ liền bị Hào lao tới dùng tuýp sắt vụt. Anh Huynh bỏ chạy thì bị Hào đuổi theo vụt tuýp sắt vào lưng. Nam đang ở bên ngoài cũng đuổi theo anh Huynh và nhặt viên gạch ven đường định tấn công nhưng không kịp. Do đó, Nam quay xe lại chở Hào.

Lúc này, tại cửa hàng đồ gia dụng, Minh và ông Chung đang dùng hung khí đánh nhau. Minh dùng dao bầu tấn công ông Chung khiến ông ngã gục. Ông Chung được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. 

Sau khi gây án xong, Minh và đồng bọn bỏ trốn. Khi biết tin ông Chung tử vong, Minh, Hào và Nam đã tới cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh 20 năm tù, bị cáo Hào 14 năm tù và bị cáo Nam 6 năm tù về tội giết người. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường về dân sự cho gia đình bị hại theo luật định.

Nguyễn Hưng
.
.
.