Đối tượng nghiện ma tuý dẫn đến trộm, cướp gia tăng

Thứ Hai, 04/12/2017, 11:01
Theo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), thời gian qua, hoạt động tội phạm ma tuý tại các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp.

Số người nghiện ma tuý ngoài cộng đồng, lây nghiện mới gia tăng. Các đối tượng hoạt động phạm pháp hình sự, hình thành băng nhóm gây án trộm, cướp, mua bán ma tuý… để có tiền thoả mãn cơn nghiện…

Từ đầu năm 2017 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá hàng loạt băng nhóm, cướp giật và trộm cắp. Qua kết quả điều tra, phần lớn các đối tượng gây ra các vụ việc đều nghiện ma tuý. Những đối tượng này rủ rê, lôi kéo nhau hoạt động phạm tội. Nguyễn Thị Mỹ Linh (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thuê hai căn nhà trọ tại xã Trung An (TP Mỹ Tho) cho “đàn em” tá túc. 

Hàng ngày, nhóm của Linh sử dụng xe máy toả đi các nơi trộm cắp, cướp giật. Linh làm đầu mối cung cấp ma tuý cho “đàn em”, con nghiện trên địa bàn.

Nhóm 8 bị cáo trong đường dây cung cấp ma tuý do Mã Quốc Cường cầm đầu tại Cần Thơ.

Sau nhiều tháng điều tra, tháng 9-2017, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Mỹ Tho bắt quả tang Linh đang bán ma tuý cùng gần 10 đối tượng liên quan. Các đối tượng bị bắt giữ đều có tiền án về các hành vi trộm, cướp tài sản...

Hiện nay, tội phạm có xu hướng dịch chuyển về các vùng quê và trẻ hoá. Đầu tháng 10 vừa qua, tại TP Mỹ Tho hàng loạt nạn nhân bị chặn đường, cướp tài sản và xe máy đắt tiền. Qua điều tra, các trinh sát bắt khẩn cấp Đặng Minh Quân (18 tuổi), Trương Diệu Hảo (14 tuổi, cùng huyện Châu Thành). Cả hai chung sống với nhau như vợ chồng và đều nghiện ma tuý. 

Để có tiền sử dụng, Quân rủ Hảo đi cướp. Chiều 11-10, chị Phan Trần Thanh Trâm (32 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) điều khiển xe tay ga lưu thông trên tuyến huyện lộ 87 (thuộc xã Tân Mỹ Chánh) bị Quân và Hảo chặn đầu, dùng dao đe doạ cướp xe bỏ trốn. Quá trình mở rộng điều tra, cả hai khai nhận với thủ đoạn trên đã cướp xe tay ga SH150i của chị Đỗ Thị Thu Cúc (35 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh).

Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long phân tích: Tội phạm ma tuý ngày càng phức tạp và len lỏi đến các vùng quê và có hiện tượng hoạt động băng nhóm ở lứa tuổi vị thành niên. Số người nghiện trong cộng đồng và nghiện mới gia tăng, kéo theo các hoạt động phạm tội khác. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an TP Cần Thơ triệt phá 296 vụ, liên quan đến 537 đối tượng tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép các chất ma tuý. Nhiều nhóm đối tượng đã hình thành mạng lưới chuyên cung cấp ma tuý từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ… bị cơ quan Công an bóc gỡ. 

Điển hình, trong vụ án Mã Quốc Cường (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ bị bắt giữ vào tháng 3-2017. 

Cường cấu kết với đồng bọn tại TP Hồ Chí Minh và Trần Minh Hoàng (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), ngụy trang giấu ma tuý trong bưu phẩm, thùng loa cũ gởi theo xe khách, xe tải về Vĩnh Long hoặc Cần Thơ. Ma tuý được Cường phân nhỏ chia cho các “chân rết” phân phối tại các tụ điểm, quán bar hoặc bán lẻ cho con nghiện.

Theo Công an tỉnh An Giang, số người nghiện mới vẫn ở mức cao, trong đó dưới 30 tuổi (chiếm 70%). Việc này, gây ra nhiều hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội. Các đối tượng lợi dụng các casino, trường gà dọc biên giới làm nơi giao dịch, tập kết ma tuý, sử dụng địa bàn An Giang làm nơi trung chuyển. 

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt phá hàng loạt các băng, ổ, nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp, tội phạm ma tuý... Đặc biệt là hoạt động tội phạm liên tỉnh, manh nha tổ chức băng nhóm.   

Văn Vĩnh
.
.
.