Chở thuốc lá lậu gặp Công an, gọi đồng bọn "cản địa", xô đổ xe của Cảnh sát

Thứ Bảy, 18/05/2019, 13:00

Tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện nam thanh niên vận chuyển thuốc lá lậu nên yêu cầu dừng xe. Đối tượng không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy và gọi thêm đồng bọn chạy xe máy bám theo xô ngã xe đặc chủng khiến 2 cán bộ chiến sĩ bị thương.


Ngày 18-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đang truy xét nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu và chạy xe máy bám theo tác động lên tay lái xe đặc chủng khiến hai cán bộ chiến sĩ bị ngã, gây thương tích trên quốc lộ 30, đoạn qua TP Cao Lãnh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 13h ngày 17-5, Tổ công tác tuần tra kiểm soát do Thiếu tá Nguyễn Thanh Điền, Phòng Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng, tuần tra trên quốc lộ 30 đã phát hiện đối tượng điều khiển xe máy chở thuốc lá lậu lưu thông với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe. 

Nam thanh niên mặc áo trắng (bên trái) chạy xe máy bám theo, tác động lên tay lái xe đặc chủng khiến hai cán bộ chiến sĩ té ngã, gây thương tích. 

Đối tượng không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy theo hướng từ Cao Lãnh đi Hồng Ngự. Thiếu tá Nguyễn Thanh Điền điều khiển xe đặc chủng chở đồng đội ngồi phía sau, bám theo đối tượng. Khi đến đoạn đường qua phường 11 (TP Cao Lãnh), Thiếu tá Nguyễn Thanh Điền đuổi kịp đối tượng đang chạy lạng lách phía trước, bất ngờ một thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên, dùng tay đẩy mạnh vào tay lái xe đặc chủng, khiến hai cán bộ chiến sĩ ngã xuống đường dẫn đến thương tích. 

Xe máy do đối tượng điều khiển cũng ngã xuống đường, nhưng đã bỏ lại phương tiện rồi nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Thiếu tá Nguyễn Thanh Điền cùng đồng đội bị thương được người dân và Tổ công tác đưa đến bệnh viện sơ cứu, băng bó vết thương vùng đùi và tay.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, qua xác minh ban đầu xe máy do đối tượng bỏ lại hiện trường sử dụng biển số giả, đây là người “cản địa” cho nam thanh niên vận chuyển thuốc lá lậu tẩu thoát khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt.

Văn Vĩnh
.
.
.