Đối tượng chặn xe đánh người gây tai nạn trên QL20 ra đầu thú

Thứ Tư, 01/05/2019, 10:40
Đối tượng Hoàng Bá Đẳng, người được xác định là cầm đầu nhóm côn đồ chặn xe, hành hung người giữa QL20, gây ra vụ tai nạn, đã tới Công an huyện Di Linh đầu thú.

Ngày 1-5, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đối tượng Hoàng Bá Đẳng (36 tuổi), ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, được xác định là cầm đầu nhóm côn đồ dùng hung khí đập phá ôtô BKS 49A-249.55, hành hung ông Nguyễn Văn Bình (54 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt bị thương phải nhập viện cấp cứu, đã tới Công an huyện đầu thú.

Bước đầu, đối tượng khai nhận đã cùng 7 thanh niên khác dùng xe máy đuổi theo xe ôtô 7 chỗ do anh Nguyễn Hữu Bằng (27 tuổi), ngụ TP Đà Lạt, chở 6 người khác chặn lại hành hung và đập phá xe ôtô. Nhóm đối tượng này do Đẳng cầm đầu và điều động thêm hai người khác tên là Phúc (ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) và Ngọc (ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh). 

 Hiện trường vụ hành hung giữa QL20 gây ra vụ tai nạn.

Sau đó, Phúc điều thêm hai đối tượng khác. Ngọc cũng điều thêm 3 đối tượng cùng tham gia. Công an huyện Di Linh đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều ngày 29-4, anh Nguyễn Hữu Bằng điều khiển xe ôtô lưu thông theo hướng TP Bảo Lộc lên TP Đà Lạt trên QL20, khi tới địa phận xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh thì bị băng nhóm của Hoàng Bá Đẳng dùng hung khí chặn đánh, đập phá xe ôtô, tấn công ông Nguyễn Văn Bình bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Do tránh xe ôtô bị nhóm đối tượng hành hung giữa đường, xe khách KBS 47B-025.47 do tài xế Trương Thanh Dân (47 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh đã lao xuống mương nước bên đường nhưng rất may không xảy ra thương vong về người.

 

Khắc Lịch
.
.
.