Cặp đôi nghiện ma túy gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và cướp giật

Thứ Ba, 19/03/2019, 10:20
Ngoài các vụ cướp giật, Bảo cùng Nhi còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn TP Huế và các huyện, thị xã lân cận, qua đó chiếm đoạt 1 xe máy hiệu Sirius; 1 xe Future X, nhiều ĐTDĐ và tài sản khác.

Sáng 19-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa chuyển giao 2 đối tượng Trương Ngọc Quốc Bảo (36 tuổi) và Phạm Thị Yến Nhi (21 tuổi, đều trú phường Thuận Thành, TP Huế) cùng tang vật vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 11-3, Bảo điều khiển xe máy đến siêu thị BigC đường Bà Triệu, TP Huế thì phát hiện chị Trần Tuỳ Linh (22 tuổi, trú ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đang đi bộ trên đường và để ĐTDĐ Iphone 7Plus  sơ hở trong túi quần nên ra tay cướp giật.

Đối tượng Trương Ngọc Quốc Bảo tại cơ quan công an.

Chiều cùng ngày, Bảo tiếp tục lái xe máy chở Nhi đến đường Hai Bà Trưng, TP Huế cướp giật túi xách của chị Phan Thị Đỗ Quyên (35 tuổi, trú tại phường An Đông, TP Huế) bên trong có chiếc laptop. Tuy nhiên, sau khi giật túi xách thì Bảo bị ngã xe máy nên bỏ lại túi xách rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an TP Huế tích cực điều tra và bắt giữ 2 đối tượng.

Đối tượng Phạm Thị Yến Nhi cùng Bảo gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản.

Tại Cơ quan công an, Bảo khai nhận, ngoài 2 vụ cướp giật trên, đối tượng còn thực hiện vụ cướp giật tài sản của một du khách nước ngoài, qua đó chiếm đoạt 1 ĐTDĐ Iphone 6, 1 đồng hồ hiệu Burberry, 1 hộ chiếu, thẻ tín dụng và nhiều giấy tờ tuỳ thân.

Ngoài ra, Bảo cùng Nhi còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn TP Huế và các huyện, thị xã lân cận, qua đó chiếm đoạt 1 xe máy hiệu Sirius; 1 xe Future X, nhiều ĐTDĐ và tài sản khác.

Được biết, Bảo và Nhi là những đối tượng nghiện ma tuý nặng.

                      

Anh Khoa
.
.
.