Đôi bạn trốn trong viện nhi sau khi “để lại” xe và vũ khí

Thứ Năm, 13/07/2017, 14:16
Bị CSGT truy đuổi, hai thanh niên vứt lại chiếc xe máy cùng chiếc túi xách chứa súng và hung khí rồi chạy vào Bệnh viện trẻ em Hải Phòng lẩn trốn...

Ngày 13-7, Công an phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an các địa phương, tích cực xác minh, điều tra, truy tìm hai đối tượng tàng trữ súng và hung khí do Trạm CSGT Quang Trung phát hiện, thu giữ.

Tang vật 2 đối tượng bỏ lại bị thu giữ.

Theo đó, chiều ngày 11-7-2017, Tổ công tác của Trạm CSGT Quang Trung, Phòng CSGT  đường bộ đường sắt Công anTP Hải Phòng, do Đại úy Phạm Xuân Phúc chỉ huy, làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Chinh, quận Kiến An.

Đến 18h30 cùng ngày, tại khu vực ngã 3 đường Việt Đức, gần Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, thuộc địa phận phường Lãm Hà, Thượng úy Vũ Tiến Dũng và Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng (cùng tổ công tác chốt tại đây) phát hiện có 2 nam thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy, người ngồi sau đeo một túi màu xanh, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm, đi theo hướng cầu Niệm- Kiến An nên đã điện báo cho Đại uý Phạm Xuân Phúc, Thượng tá Nguyễn Dũng Ký và Đại uý Nguyễn Hồng Phong đang chốt tại ngã tư Quán Trữ để phối hợp kiểm tra.

Thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, 2 đối tượng trên ngoặt gấp vào đường Quán Trữ, rú ga bỏ chạy về hướng khu vực bến xe Miền Tây.

Phát hiện bị CSGT truy đuổi, các đối tượng vứt lại chiếc xe máy cùng 1 chiếc túi xách, tẩu thoát vào trong Bệnh viện trẻ em Hải Phòng.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ chiếc xe máy BKS 15C-10103, và chiếc túi xách màu xanh, trong có: 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn, 1 mã tấu, 2 con dao bầu được bọc trong tờ giấy báo. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao số tang vật trên cho Công an phường Lãm Hà để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua xác minh, phát hiện chiếc xe máy của 2 đối tượng để lại mang nhãn hiệu Wave màu xanh, do Trung Quốc sản xuất, đeo BKS 15C-10103 là BKS giả, số máy đã bị tẩy xoá.

Những người dân nào phát hiện nghi vấn hoặc có thông tin gì về 2 đối tượng trên đề nghị tố giác với cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc số ĐT : 0912.300.435 (Đồng chí Cường, Trưởng CA phường Lãm Hà, quận Kiến An).

Văn Thịnh
.
.
.