Trộm đột nhập cửa hàng phá két sắt, lấy 40 chiếc điện thoại

Thứ Năm, 29/08/2019, 21:31
Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang, găng tay, đội mũ phớt lay hoay chỗ két sắt để lôi ra ngoài. Sau đó một thanh niên khác (cũng mặc áo đen, quần lửng, đeo khẩu trang) vào xem tình hình rồi đi ra, nam thanh niên còn lại lôi két sắt ra phía ngoài cửa.

Ngày 29-8, Công an TP Thanh Hoá cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ trộm két sắt, điện thoại di động trên địa bàn.

Hiện trường vụ trộm - con lợn đất bị đập vỡ

Vụ trộm xảy ra vào khoảng gần 5h ngày 28-8 tại cửa hàng điện thoại Giang Mobile ở số 350 đường Trần Phú, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa). 

Vào thời điểm trên, camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang, găng tay, đội mũ phớt lay hoay chỗ két sắt để lôi ra ngoài. Sau đó một thanh niên khác (cũng mặc áo đen, quần lửng, đeo khẩu trang) vào xem tình hình rồi đi ra, nam thanh niên còn lại lôi két sắt ra phía ngoài cửa.

Anh Trần Anh Giang (chủ cửa hàng điện thoại) cho biết, vào khoảng 10h ngày 28-8, anh đến cửa hàng thì phát hiện cửa kéo hở, khóa bị cắt. Vào bên trong, anh thấy đồ đạc bị xáo trộn, con lợn đất tiết kiệm bị đập vỡ, chiếc két sắt bên trong có 20 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác bị kẻ gian lấy đi mất. 

Ngoài ra, có khoảng 40 điện thoại di động các loại, một máy tính bảng cũng bị mất cắp, tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng.

P.A
.
.
.