Điều tra thủ phạm vây đánh hai đối tượng bắt trộm chó, đốt cháy xe máy

Thứ Bảy, 09/12/2017, 18:25
Chiều ngày 9-12, Công an thị xã Ninh Hòa cho biết, đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra thủ phạm vây đánh hai đối tượng bắt trộm chó và hủy hoại tài sản, khiến một người bị thương nặng, người còn lại đã tử vong.


Theo ông Trần Quang Võ – Trưởng Công an xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, trong thời gian gần đây kẻ gian đã gây ra nhiều vụ trộm chó ở địa phương này, khiến cho người dân bức xúc.

Xe máy của đối tượng trộm chó đã bị thiêu rụi. Ảnh : Công an cung cấp

Sau nhiều lần mai phục, rạng sáng ngày 5-12, người dân ở thôn Bằng Phước, xã Ninh Phú phát hiện hai gã thanh niên đang bắt trộm chó. Nghe chủ nhà hô hoán, hai đối tượng lên xe máy tăng tốc tẩu thoát một đoạn đường thì bị người dân vây chặn, thu giữ xe máy cùng 3 con chó, 1 thanh sắt, 3 đèn pin, 1 kìm cộng lực, 1 dây thòng lọng và 1 bình xịt hơi cay dùng để chống trả khi bị truy đuổi.

Trong trạng thái bức xúc, một số người dân không chỉ đốt cháy chiếc xe máy chỉ còn khung sắt mà còn tấn công đánh hai đối tượng bắt trộm chó, khiến cho Huỳnh Văn Phương (31 tuổi) trú ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa bị thương nặng, trong khi đó Đỗ Văn Nhật (24 tuổi) trú ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa hoảng sợ nên nhảy xuống hạ lưu sông Dinh để lánh nạn nhưng đã bị lũ cuốn mất tích, đến chiều hôm sau mới phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ ở địa phận thôn Hội Phú Bắc, xã Ninh Phú.

Hữu Toàn
.
.
.