Điều tra nguyên nhân một thanh niên bị đạn bắn thấu ngực

Thứ Năm, 17/10/2019, 14:08
Ngày 17-10 cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai của nạn nhân để xác minh vụ việc một thanh niên bị đạn bắn xuyên ngực tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Nạn nhân là anh Phạm Vũ 33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai...



Nạn nhân Vũ cho biết, khoảng 5h sáng ngày 15-10 trên đường tới nhà một người thân tại xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa để chơi, khi đến chân cầu Hóa An, bất ngờ có 2 đối tượng điều khiển một xe máy đi theo phía sau lao đến ép xe anh vào lề đường. 

Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi anh Vũ dừng xe có lời qua tiếng lại với 2 đối tượng, một đối tượng đã rút một súng hơi bắn đạn chì bắn liên tiếp 2 phát trong đó một phát trúng ngực và một phát trúng vào mông anh Vũ. Hai đối tượng nhanh chóng tăng ga xe tẩu thoát. 

Nạn nhân Vũ sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành chụp CT, X-quang và phẩu thuật cấp, lấy được một đầu đạn chì dài khoảng 1cm từ lồng ngực anh Vũ. 

Đến ngày 17-10 bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch. 

Theo các bác sĩ, viên đạn chì ở mông sẽ được phẩu thuật để lấy ra ngoài sau khi sức khỏe bệnh nhân ổn định trở lại.


Ngọc Sơn
.
.
.