Buôn lậu súng hơi, thuyền viên bị đề nghị truy tố

Thứ Ba, 01/07/2014, 15:15
Ngày 1/7, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46) cho biết, đã hoàn tất điều tra vụ án đề nghị truy tố bị can Lê Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng), thuyền viên tàu Thái Bình 27 về tội “Buôn lậu”.

Tàu Thái Bình 27 thuộc sở hữu của Công ty CP vận tải và thương mại Long Hải (trụ sở ở TP Hải Phòng). Khoảng 20 giờ ngày 4/4/2013, tại khu neo đậu Nhà Bè, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, tổ công tác Hải đội kiểm soát trên biển khu vực Miền Nam (thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) kiểm tra, thu giữ tổng cộng 104 khẩu súng hơi, 119 ống giảm thanh, 3 ống ngắm, 123 hộp đạn nhỏ dùng cho súng hơi “theo” tàu Thái Bình 27 cập cảng TP Hồ Chí Minh. Trong đó, số lượng hàng của thuyền viên Lê Mạnh Cường nhiều nhất gồm: 80 khẩu súng hơi nhãn hiệu Sharp - Innova và Sharp - Tiger, 114 ống giảm thanh và 121 hộp đạn nhỏ dùng cho súng hơi. Số còn lại là của một số thuyền viên khác.

Ngày 16/5/2013, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” đối với hành vi nêu trên của các thuyền viên và chuyển cơ quan CSĐT.

Đối tượng Lê Mạnh Cường tại cơ quan điều tra.

Theo khai nhận của Lê Mạnh Cường, chiều ngày 26/3 trong thời gian tàu Thái Bình 27 neo tại cảng Sampit – Indonesia để xếp hàng Cám Cọ, Lê Mạnh Cường đã mua số hàng trên (xuất xứ Indonesia) của một thanh niên người Indonesia (không rõ lai lịch) với tổng trị giá thanh toán 1.600 USD (tương đương 32 triệu đồng).

Khi mua xong, Lê Mạnh Cường giấu “hàng” trên tàu Thái Bình 27 để vận chuyển về Việt Nam

Thuý Hà
.
.
.