Gọi cửa không được, đâm vợ và chị vợ

Thứ Sáu, 20/07/2018, 15:17
Gọi cửa mãi không được, nghi vợ dan díu với người khác Nhường đạp cửa chạy xuống bếp lấy dao rồi đâm vợ. Chị vợ can cũng bị Nhường đâm.

Sáng 20-7 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Triệu Thanh Nhường (43 tuổi, trú xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 28-5-2017 Nhường cùng vợ là Nguyễn Kiều Lam, chị vợ Nguyễn Kiều Trang, anh Nguyễn Văn Nghi và chị Nguyễn Thị Ngân ngồi nhậu tại phòng trọ thuộc tổ 6, Hòa Nam, Vĩnh Hòa, Nha Trang. 

Đến 20h cùng ngày mọi người đều về hết, chị Lam và chị Trang dọn dẹp sau đó đi ngủ. Khoảng 20h10’ Nhường ghé phòng trọ chị Lam, chị Trang kêu cửa (Nhường và chị Lam đã ly thân), do chị Lam, chị Trang đang ngủ, chốt cửa bên trong, Nhường không vào được nên bỏ về.

Bị cáo Triệu Thanh Nhường tại tòa.

Khoảng 21h cùng ngày, Nhường tiếp tục quay lại kêu cửa nhưng cũng không ai mở cửa nên Nhường dùng chân đạp mạnh vào cửa làm mở bung cánh cửa. 

Nghi ngờ chị Lam có quan hệ với anh Đoàn Văn Ửng nên cả hai cãi vã với nhau, Nhường liền xông thẳng vào bếp lấy 1 con dao nhọn đến chỗ chị Lam. Thấy vậy, chị Trang bật dậy ôm giữ chân Nhường để Lam bỏ chạy thì bị Nhường dùng dao đâm 2 nhát vào vai trái nên chị Trang buông tay, Nhường tiếp tục đuổi theo chị Lam. 

Khi chị Lam chạy đến cửa phòng trọ vợ chồng anh Nghi thì Nhường đuổi kịp và đạp vào bụng chị Lam khiến chị ngã tại chỗ, Nhường xông đến dùng dao đâm 1 nhát vào cổ bên phải và 1 nhát vào hông trái khiến chị Lam mất máu ngất xỉu tại chỗ. 

Nghe tiếng chị Lam kêu cứu, anh Nghi mở cửa ra thì thấy Lam ngồi gục ở cửa phòng còn Nhường thì đang cầm con dao trên tay. Anh Nghi cùng mọi người vội đưa Lam đi cấp cứu còn Nhường đến Công an phường Vĩnh Hòa trình báo về hành vi phạm tội của mình. 

Hậu quả, Lam bị thương tật 3%, Trang bị thương tật 2%.

Hoàng Phúc
.
.
.