Vào nhà trộm cắp rồi lừa đưa bé gái ra nghĩa địa hiếp dâm

Thứ Sáu, 26/05/2017, 15:04
An khai nhận mục đích ban đầu của mình là vào nhà để trộm cắp tài sản, sau đó thấy cháu M. ở nhà 1 mình nên nảy sinh ý định chở cháu ra nghĩa trang thực hiện hành vi đồi bại.


Trưa 26-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Văn Phước An (23 tuổi, trú đội 17, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết theo thông tin ban đầu, trưa 24-5, cháu .M. (8 tuổi, trú phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) ở nhà 1 mình thì có 1 đối tượng nam đến nói chở đi tìm bà nội nên đã đồng ý.

Đối tượng An và một số tang vật vụ án bị thu giữ.

Bà nội của cháu M. xong việc trở về nhà không thấy cháu nên điện báo cơ quan Công an hỗ trợ tìm kiếm. Đến 15h ngày 24-5, thì tìm thấy cháu M. tại Nghĩa địa Gò Khảm, phường Điện An, cách nhà cháu M. khoảng 6km.

Khi gặp mọi người, cháu M. vừa khóc vừa bảo là mình bị đối tượng nam thanh niên lừa chở đến nghĩa địa giở trò đồi bại. Tiếp nhận thông tin, qua mô tả đối tượng của cháu M. và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 26-5, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng An.

Qua khai thác, đối tượng An thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu M., đồng thời khai nhận mục đích ban đầu của An khi vào nhà cháu M. là để trộm cắp tài sản. Sau khi lấy 1 chiếc ví, 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ ATM,…, thấy cháu M. ở nhà một mình nên An nảy sinh ý định chở cháu đi để thực hiện hành vi đồi bại.

An là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường hay la cà, khi thấy nhà nào sơ hở thì lẻn vào để trộm cắp tài sản.

Được biết, bố mẹ cháu M. đã ly dị nên cháu sống với bà nội.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định.
Ngọc Thi
.
.
.