Đi Đà Lạt du lịch kết hợp “hành nghề” cướp giật

Thứ Sáu, 15/11/2019, 17:13
Hai đối tượng chở nhau đi Đà Lạt du lịch bằng xe máy, trên đường về nhà, thấy du khách người Anh đeo túi xách bên người, chúng lập tức hiện hình là những tên cướp “có nghề”.

Ngày 15-11, bị cáo Vũ Mạnh Hùng (SN 2000) và Đỗ Quốc Tuấn  (SN 1999, cùng trú tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động tại TP Bảo Lộc về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 7-3-2019, Vũ Mạnh Hùng mượn xe máy chở Đỗ Quốc Tuấn đi Đà Lạt chơi. Trưa ngày 8-3, trên đường trở về, đến đường Hồ Tùng Mậu, TP Đà Lạt, hai đối tượng phát hiện anh Yamie Youness Nibaki chở chị Kathy Marie Harrod (đều Quốc tịch Anh) bằng xe máy, có đem theo một túi xách.

Hai tên cướp lãnh án

Sau ít giây bàn bạc, Hùng điều khiển xe áp sát để Tuấn giật túi xách của chị Kathy Marie Harrod. Chạy tới giữa đèo Prenn Đà Lạt, các đối tượng kiểm tra bên trong túi xách có 1 điện thoại di động cùng một số đồ dùng cá nhân.

Về tới TP Bảo Lộc, Hùng và Tuấn đem điện thoại vừa cướp được bán với giá 11 triệu đồng rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an TP Bảo Lộc bắt giữ được hai tên cướp.

Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận, vào ngày 4-3-2019 cũng đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản tại đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bảo Lộc. Nạn nhân sau đó được Công an xác định là bà Lục Thị Thanh Vọng và bà Trần Thị Bích (đều ngụ tại TP Bảo Lộc).

Thời điểm trên, bà Vọng đang chở bà Bích thì bị hai tên cướp này ép xe, cướp giật một túi xách trên trong có 900.000 đồng. Cú giật mạnh làm bà Vọng ngã ra đường bị gãy xương vai với tỷ lệ thương tích là 15%.

Vũ Mạnh Hùng và Đỗ Quốc Tuấn sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên toà, Hùng và Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt kẻ chủ mưu Vũ Mạnh Hùng 48 tháng tù, Đỗ Quốc Tuấn 42 tháng tù.

Khắc Lịch
.
.
.