Sát hại cô giáo rồi đốt xác phi tang

Thứ Ba, 22/09/2015, 19:17
Sáng 22/9/2015, tại trụ sở UBND xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Ngô Minh Đức, sinh năm 1998, ở thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn phạm tội “Giết người” và tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”…
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 11h ngày 14/3/2015, Đức đi bộ qua nhà chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1969, là giáo viên Trường tiểu học Nguyệt Ấn 2, huyện Ngọc Lặc). Thấy chị Hạnh ở nhà 1 mình, Đức vào nhà chơi và có nói chuyện bị bố mẹ đuổi đi, giờ không có gì ăn nên đói bụng. Nghe Đức kể, chị Hạnh xuống bếp nấu cơm để Đức cùng ăn. Trong khi đang nấu cơm, chị Hạnh phát hiện thấy Đức lục lọi đồ đạc để trộm cắp nên đã tri hô. Thấy vậy, Đức lao vào khống chế, bịt miệng chị Hạnh rồi kéo xuống bếp. Tại đây, Đức đã lấy 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) đâm chị Hạnh. Sau đó, túm tóc, đập đầu chị Hạnh xuống nền nhà. Khi thấy chị Hạnh bất tỉnh, Đức đã dùng sợi giây nilon xiết cổ chị Hạnh đến chết.
Bị cáo Ngô Minh Đức tại phiên tòa.

Sau khi giết chết chị Hạnh, Đức đã  kéo xác nạn nhân đặt lên giường ngủ, chất quần áo, sách vở và một chiếc chăn bông trùm kín lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt xác nạn nhân nhằm phi tang.

Với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi nói trên, HĐXX tuyên phạt Ngô Minh Đức 18 năm giam (khi phạm tội Đức mới 17 tuổi) và bồi thường cho gia đình bị hại trên 240 triệu đồng.

Thái Thanh
.
.
.