Đề nghị truy tố chủ “xưởng” chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng

Thứ Năm, 23/07/2020, 18:04

Chưa xóa án tích về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” nhưng Nguyễn Thành Tín tiếp tục phạm tội “Chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.


Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 23-7, Đại tá Trần Trọng Hiền – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan an ninh điều tra tỉnh này kết thúc điều tra và đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thành Tín (SN 1989) trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Phú Yên) về tội “Chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, điều 304 BLHS .

Đối tượng Nguyễn Thành Tín

Trước đó qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, Công an thị xã Đông Hòa phát hiện Nguyễn Thành Tín thường đến khu vực Lù Bi bên đường quốc lộ 1A qua địa phận khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa để nhận “hàng” từ những chuyến xe khách xuyên Việt với nhiều dấu hiệu bất thường. Mỗi lần ra đường lộ nhận “hàng” từ phía Bắc gửi vào rồi chở về nhà bằng xe máy, Tín đều né tránh gặp gỡ những người dân địa phương, sau đó đóng cửa nhà riêng, cách ly với bên ngoài để vận hành thiết bị cơ khí bên trong.

Tạng vật là súng quân dụng, công cụ hỗ trợ thu được tại "xưởng" chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng của Nguyễn Thành Tín

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vài tuần sau đó Công an thị xã Đông Hòa xác định được bên trong nhà của Tín là một “xưởng” chế tạo vũ khí quân dụng, nên chiều ngày 11-2 một tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Đông Hòa và Cơ quan an ninh điều tra cùng một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra hành chính nhà riêng của Tín. 

Đạn sẻ dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và vũ khí thể thao thu giữ được tại "xưởng" chế tạo, tàng trữ vũ khí của Nguyễn Thành Tín

Qua đó phát hiện bên trong “xưởng” chế tạo vũ khí quân dụng có 6 khẩu súng, 10 viên đạn AR15, 731 viên đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ, vũ khí thể thao cùng nhiều công cụ chế tạo súng và các loại đồ chơi nguy hiểm khác. Với những tang vật, chứng cứ, tài liệu thu thập được, Tín phải khai nhận đã kết nối liên lạc qua mạng xã hội với một số đối tượng mua bán súng, đạn, công cụ hỗ trợ từ cuối tháng 10-2019, trong đó có đối tượng sử dụng facebook “Hưng Chiến” và Zalo “Hưng Đạn”. 

Thiết bị cơ khí để chế tạo vũ khí quận dụng tại "xưởng" của Nguyễn Thành Tín

Sau nhiều cuộc trao đổi qua mạng, Tín đã 4 lần đặt hàng mua 210 viên đạn sử dụng cho vũ khí quân dụng cùng một số công cụ, linh kiện chế tạo súng. Bên bán chuyển “hàng” trên xe khách xuyên Việt rồi liên lạc với Tín qua Zalo để nhận hàng tại điểm đến ở Lù Bi bên đường quốc lộ 1A qua địa phận khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Từ đó Tín chế tạo 3 khẩu súng quân dụng và 3 khẩu súng công cụ hỗ trợ, vũ khí thể thao. Ngoài ra, từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, Tín đã sử dụng mạng xã hội để mua bán nhiều loại vũ khí, đạn dược với nhiều đối tượng ở Lạng Sơn, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, đồng thời nhận sửa chữa một số súng bắn khí gas, CO2, súng bắn đạn cao su hiệu M84, M94… do một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh chuyển giao với tiền công sửa chữa từ 0,5 – 5 triệu đồng và nhận chế tạo 4 khẩu súng quân dụng.

Được biết Nguyễn Thành Tín từng có tiền án về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”. Khi chưa được xóa án tích thì đối tương này tiếp tục phạm tội “Chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.


Hữu Toàn
.
.
.