Đánh nhau vì tiếng ồn karaoke, một người chết, 2 bị thương

Thứ Năm, 22/11/2018, 10:28

Ngày 22-11, thông tin từ Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đánh nhau. Hậu quả, khiến một người chết, hai người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc là từ tiếng ồn karaoke.


Theo thông tin ban đầu, vào chiều 20-11, Nguyễn Văn Bổn (37 tuổi, quê Cà Mau, nghề nghiệp ngư phủ) đi làm về nhà trọ của mình tại khu phố 5 (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) thì thấy Huỳnh Công Tuấn (39 tuổi), Đỗ Văn Bằng (38 tuổi) và Đỗ Quang Công (cùng tạm trú khu phố 5, thị trấn An Thới) đang tổ chức nhậu, hát karaoke ở phòng trọ kế bên.

Nguyễn Văn Bổn.

Do muốn nghỉ ngơi, nhưng tiếng karaoke của phòng kế bên làm ồn ào, nên Bổn đi qua nói chuyện và đề nghị giảm âm thanh.

Cho rằng Bổn không tôn trọng mình, nên sau đó khi thấy Bổn đi báo với chủ nhà trọ, Tuấn chạy ra cự cãi và dẫn đến đánh nhau, Bằng và Công cũng tham gia. Bị vây đánh, Bổn lấy 2 con dao Thái “phản đòn” lại. Tuấn bị Bổn đâm trúng, tử vong sau đó, Công và Bằng bị thượng nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ Nguyễn Văn Bổn và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.


Trần Lĩnh
.
.
.