Con bạc đang chờ xét xử lại tụ tập đánh bạc

Thứ Tư, 02/06/2021, 14:15
Tại số 118 Thái Phiên, phường Thuận Lộc, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế bắt quả tang Phương và Thịnh đang tụ tập ghi lô đề cho 4 con bạc. Tang vật thu giữ hơn 12,7 triệu đồng và 101 tờ tịch ghi lô đề với tổng số tiền ghi trên tịch hơn 43 triệu đồng. 


Chiều 2/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Thịnh (SN 1990, trú tại 4/31 đường Trần Văn Kỷ, phường Tây Lộc, TP Huế) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Phương (SN 1989, trú số 118 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP Huế) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Đối tượng Nguyễn Quang Thịnh (áo vàng) và Nguyễn Thanh Phương (áo xanh) tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trước đó, tại số 118 Thái Phiên, phường Thuận Lộc, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế bắt quả tang Phương và Thịnh đang tụ tập ghi lô đề cho 4 con bạc. 

Tang vật thu giữ hơn 12,7 triệu đồng và 101 tờ tịch ghi lô đề với tổng số tiền ghi trên tịch hơn 43 triệu đồng.

Tang vật các đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi đề được Công an thu giữ.

Trước đó, ngày 9/2/2021, Thịnh đã bị Công an TP Huế khởi tố về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề với tang số 18,5 triệu đồng cùng 116 tịch ghi lô đề với số tiền ghi trên tịch hơn 38 triệu đồng. 

Tiếp đó, ngày 9/4, đối tượng Thịnh bị Công an TP Huế xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi bán bảng đề cho việc đánh lô đề. Tuy nhiên, trong thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử thì Thịnh tiếp tục vi phạm.

Anh Khoa
.
.
.