Dàn cảnh đánh cướp tài sản của "tài xế xe ôm công nghệ"

Thứ Ba, 05/12/2017, 16:10
Đặt cuốc xe của tài xế xe ôm công nghệ, sau đó đối tượng điều tài xế đến khu vực vắng nơi đồng bọn chờ sẵn, ra tay đánh đập và cướp tài sản...

Ngày 5-12, Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 3 đối tượng Hồ Thái Sơn (26 tuổi), Nguyễn Văn Minh (21 tuổi) và Nguyễn Trung Thành (22 tuổi, cùng quê Hòa Bình) để điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Sáng 4-12, anh Đặng Đình Dương (26 tuổi, quê Bắc Ninh, hành nghề xe ôm công nghệ) đến Công an quận 2 trình báo về việc mình bị dàn cảnh cướp tài sản. 

Theo lời khai của anh Dương, vào 2h cùng ngày, thông qua ứng dụng Grabbike, anh Dương nhận được cước đặt khách đi từ số 30, đường Trần Não về Chung cư Bình Khánh (quận 2) nên anh Dương điều khiển xe tay ga BKS 99E1-292.60 đến đón. Trên đường đi vị khách nói sẽ trả thêm cho anh Dương 40 ngàn đồng để anh Dương đi qua khu vực phường An Phú gặp bạn.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra

Khi đến giao lộ Trần Lựu-Vũ Tông Anh, phường An Phú, quận 2, vị khách kêu anh Dương dừng xe. Nghe theo lời khách anh Dương dừng xe thì vị khách bất ngờ kẹp cổ anh Dương lại. Từ trong bãi cỏ thêm 2 đối tượng nữa chạy ra khống chế và đánh anh Dương tới tấp. Anh Dương truy hô và vùng bỏ chạy. Các đối tượng lấy chiếc ĐTDĐ và xe tay ga của anh Dương tháo chạy. Tuy nhiên do chiếc xe của anh Dương không nổ máy được nên các đối tượng bỏ lại xe rời khỏi hiện trường rồi tẩu thoát.

Từ lời khai của anh Dương, Công an quận 2 tiến hành truy xét. Chiều tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng có nhân dạng giống như lời khai của anh Dương tụ tập tại Chung cư Sky (đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2) nên mời về làm việc. Tại cơ quan điều tra ba đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trong 3 đối tượng Trung có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

M.Đ
.
.
.