Đâm vợ và cháu ruột nhập viện rồi tự vẫn

Thứ Tư, 31/07/2019, 16:41
Sau khi đâm vợ và cháu ruột bị thương, Út tự đâm vào bụng nhưng gia đình phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu.


Ngày 31-7, Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với Lê Văn Út (SN 1984, ngụ xã Bình Xuân).

Theo tin thông tin ban đầu, tối 29-7, Út dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Út (SN 1979). Sau khi gây án, Út cùng người nhà đưa vợ đến bệnh viện. Cơ quan Công an tiếp nhận tin báo điều tra, Út được gia đình bảo lãnh về nhà. 

Nghi phạm tại cơ quan Công an. 

Chiều 30-7, Út tiếp tục gây thương tích cho cháu ruột 12 tháng tuổi. Sau đó, Út tự đâm vào bụng và được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị. 

Theo bệnh viện, Út có dấu hiệu tâm thần. Công an thị xã Gò Công đã lập hồ sơ, chờ nghi phạm bình phục tiến hành các bước tố tụng, trưng cầu giám định tâm thần.

Như Anh
.
.
.