Đâm chết bạn nhậu, lãnh 10 năm tù

Thứ Ba, 24/07/2018, 14:37
Ngày 24-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 10 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Lê Ngọc Huy (16 tuổi) trú ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Theo hồ sơ vụ án, sau một thời gian làm thợ hồ ở Khánh Hòa, đêm 31-10-2017 Lê Ngọc Huy cùng đồng nghiệp rủ nhau góp tiền bày cuộc nhậu tại một căn nhà trong hẻm 404 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang, trước khi chia tay về quê. 

Giữa cuộc nhậu, bất ngờ Mang Cuổi (22 tuổi) trú ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) lớn tiếng tuyên bố có quyền đánh bất kỳ ai trong nhóm. Huy đứng dậy đôi co và bị Cuổi dùng chân đạp vào người.

Bị cáo Lê Ngọc Huy tại phiên xử sơ thẩm

Huy rút con dao bấm trong túi quần đâm một nhát vào ngực của Cuổi khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ Lê Ngọc Huy lẩn trốn về nhà, đến chiều ngày 1-11-2017 nghe tin nạn nhân tử vong mới đến Công an huyện Đông Hòa đầu thú. 

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa còn buộc bị cáo bồi thường gần 239 triệu đồng cho người bị hại.


Hữu Toàn
.
.
.