“Siêu nổ” lừa bán đất ảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Ba, 08/12/2020, 11:59
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã  tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Lai (40 tuổi), trú phường Nại Hiên Đông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ khoảng giữa năm 2020, khi các hoạt động giao dịch bất động sản tại Đà Nẵng bị đóng băng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, thì Trần Văn Lai lại có nhiều mối cò đất nhờ tài siêu nổ, giao dịch đất ảo, lừa đảo người mua để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, khoảng tháng 6/2020, Lai biết ông Đ.V.U (43 tuổi, trú  phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) có nhu cầu mua đất khu vực trung tâm hành chính quận Sơn Trà nên tìm cách tiếp cận và lừa ông U  là mình mua được hồ sơ của 1 lô đất tái định cư, có thể làm thủ tục thủ tục xin chuyển đổi, bố trí tại khu trung tâm hành chính quận Sơn Trà.

 Đối tượng Trần Văn Lai.

Sau khi được Lai dẫn đi xem lô đất 81m2 đường bê tông cạnh trường Lê Quý Đôn, ông U. đồng ý mua với giá 5,4 tỉ đồng, đặt cọc 200 triệu đồng vào ngày 22/6. Tuy nhiên, đến thời gian hẹn công chứng ngày 22/8 để làm hợp đồng sang tên, Lai không thực hiện. Lúc này, ông U nảy sinh nghi ngờ và kiểm tra, phát hiện Lai không phải chủ đất nên đòi lại tiền cọc. Do đã sử dụng tiền cọc của ông U để tiêu xài cá nhân, nên Lai chỉ trả lại được cho ông U được 125 triệu đồng.  

Bằng chiêu trò tương tự, Lai còn lừa ông T.V.T (58 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) nhận 150 triệu đồng để Lai "chạy" thủ tục xin nộp tiền đất theo giá cũ để ra sổ đỏ. Ngày 22/6, ông T đưa Lai 100 triệu đồng, Lai hứa sau 45 ngày có kết quả nhưng không thực hiện, bị ông T. tố cáo, Lai trả lại 65 triệu đồng.

Cơ quan Công an quận Sơn Trà cung cấp thêm, hiện vẫn còn nhiều trường hợp khác bị đối tượng Lai lừa đảo về đất đai, “chạy” hồ sơ mua bán hoặc làm thủ tục chuyển đổi vị trí đất tái định cư. Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thông tin các nạn nhân bị Lai lừa đảo để củng cố hồ sơ làm rõ vụ án.


Hoài Thu
.
.
.