Cướp xe máy bị CSGT truy đuổi rút dao tấn công lại

Thứ Tư, 05/07/2017, 20:21
Cướp được xe máy, bị CSGT truy đuổi, Hùng Anh đã rút dao dọa đâm lại nếu ai bắt đối tượng ...


Chiều ngày 5-7, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Trịnh Hùng Anh (30 tuổi, quê ở thôn Cát, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cho Công an phường Nhân Chính để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hùng Anh và tang vật vụ án.

Vụ việc xảy ra vào 15h50, tổ công tác gồm 2 Trung tá Nguyễn Văn Bốn, Đại uý Quách Anh Tuấn và Trung uý Nguyễn Cường Quyền thuộc Đội CSGT số 7 do Trung tá Bốn làm tổ trưởng được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tố Hữu- Khuất Duy Tiến thì nghe tiếng tri hô cướp cướp từ phía đường Nguỵ Như Kon Tum. Đại uý Tuấn đuổi theo về hướng tên cướp, cùng lúc này Trung uý Quyền có mặt hỗ trợ.

 Theo Trung tá Bốn, đối tượng rất nguy hiểm, khi bị đuổi theo đã rút ngay một con dao bấm trong người ra và dọa sẽ đâm chết ai bắt đối tượng.

Tổ công tác đã tìm cách tiếp cận khống chế được tên cướp, sau đó đưa đối tượng bàn giao cho Công an phường Nhân Chính.

Khám xét nhanh tại trụ sơ cơ quan Công an thu được các tang vật gồm: 4 đầu  vam phá khoá, 1 tay công phá khoa, 1 dao bâm dài khoảng 25 cm, 1 xe tang vật mang BKS 29 L1 - 620. 58

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trịnh Hùng Anh khai nhận đã có 1 tiền án, 2 tiền sự; năm 2013 trộm cắp, Công an quận Đống Đa bắt giữ, điều tra và chuyển toà án xử 15 tháng tù và mới thụ lý tại trại giam Tần Kỳ, tỉnh Nghệ An về.

Hiện Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đang thụ lý giải quyết vụ việc.


Bình An- Hiệp Hiệp
.
.
.