Đang đợi thi hành án phạt tù lại ra "rình" tại cây ATM để cướp giật

Thứ Sáu, 08/03/2019, 16:13
Trong lúc đang chờ thi hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, đối tượng lại tiếp tục "giở chiêu" cướp giật trước ngân hàng nhưng đã bị sa lưới sau gần 4 giờ gây án...

Chiều ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hoà (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam về tội cướp giật tài sản đối với Nguyễn Thành Đạt (Sn 1997) trú ở thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hoà.

Đối tượng Nguyễn Thành Đạt sau khi bị khởi tố, tạm giam

Trước đó vào tầm 10h30’ sáng ngày 6-3, Nguyễn Thành Đạt điều khiển xe máy mang BKS 78L1-168.53 đến trước Chi nhánh một ngân hàng ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà để thực hiện mưu tính cướp giật tài sản của những người rút tiền từ trạm ATM.

 Khi thấy chị Nguyễn Thị Lệ Ái (Sn 1972), trú ở khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn từ trụ ATM bước ra lề đường, Đạt ập tới cướp giật túi xách rồi tăng tốc xe máy tẩu thoát.

 Nhận được nguồn tin, Công an huyện Sơn Hoà huy động Cảnh sát hình sự, CSGT cùng Công an thị trấn Củng Sơn triển khai phương án truy chặn, kết hợp rà soát quan hệ sinh hoạt hàng chục đối tượng hình sự ở địa phương.

 Đến chiều cùng ngày, các trinh sát bắt giữ nghi can Nguyễn Thành Đạt cùng tang vật và phương tiện gây án.

 Mặc dù tài sản trong túi xách chỉ có 65.000 đồng cùng một số giấy tờ, nhưng hành vi của đối tượng này đã phạm tội cướp giật tài sản. Điều đáng nói là ngày 29-1, Nguyễn Thành Đạt đã bị TAND TP Tuy Hoà xử phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, trong lúc chờ thi hành án phạt tù thì đối tượng này tái phạm nguy hiểm.


Hữu Toàn
.
.
.