Cưỡng đoạt tiền, điện thoại của lái xe taxi

Thứ Tư, 06/04/2016, 06:27
Một đôi nam nữ thuê anh Triệu Văn Động, lái xe taxi của hãng Group chở từ Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về khu vực quận Thanh Xuân. Lợi dụng trời khuya, “khách sộp” đã cưỡng đoạt tài sản của anh Động…

Ngày 5-4, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bắt khẩn cấp, tạm giữ Hoàng Văn Hào (21 tuổi, trú tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 1-4, một đôi nam nữ thuê anh Triệu Văn Động, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, lái xe taxi của hãng Group chở từ Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về khu vực quận Thanh Xuân.

Đối tượng Hoàng Văn Hào.

Lợi dụng trời khuya, đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản của anh Động gồm: 1 điện thoại nhãn hiệu Lenovo, 865 nghìn đồng và tiền nợ cước taxi 528 nghìn đồng.

Nhận được đơn trình báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Khương Đình tiến hành điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn. Đến khoảng 12h ngày 2-4, lực lượng Công an phát hiện đôi nam nữ gây án đang ở tại phòng 102 nhà nghỉ Ánh Dương, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình.

Nhanh chóng sau đó, hai người này được đưa về trụ sở Công an. Tại cơ quan điều tra, danh tính “vị khách” được xác định là Hoàng Văn Hào và cô gái đi cùng là người yêu của anh ta. Hào khai nhận, do thiếu tiền tiêu nên đã nghĩ ra kế hoạch trên.

M.Hiền
.
.
.