Xử lý 2 vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thứ Năm, 23/01/2020, 12:51
Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Dũng (SN 1976), trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm (pháo nổ).


Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 16-1-2020, tại khu vực xã Nam Đà, Công an huyện Krông Nô đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Dũng đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 11 hộp pháo hoa loại 49 quả và 5 bịch pháo bi với tổng trọng lượng 20,5 kg pháo.

Số pháo nổ bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 12-1-2020, Công an huyện Krông Nô đã bắt quả tang Triệu Văn Hậu (SN 2002) và Lê Công Thành (SN 2003), cùng trú tại huyện Krông Nô đang có hành vi mua bán trái phép pháo, thu giữ pháo 30 quả pháo hoa( thường gọi là pháo ông sư) với tổng lượng 1,2 kg pháo. 

Các đối tượng khai nhận việc mua bán pháo với mục đích bán kiếm lời. Ngày 21-1-2020, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi trên với số tiền 3.750.000đ.

Minh Quỳnh – Bảo Việt
.
.
.