Công an Vĩnh Phúc liên tiếp triệt phá 2 sới bạc

Thứ Năm, 23/11/2017, 17:15
Trong các ngày từ 20 đến 22-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an huyện Vĩnh Tường liên tiếp triệt phá hai sới bạc, tạm giữ nhiều đối tượng, thu hơn 100 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Khoảng 22h ngày 22-11, Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc  bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền tại nhà ở của Đỗ Văn Sâm (49 tuổi), trú tại thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường). 

Tại đây, lực lượng Công an bắt giữ 18 đối tượng gồm: Đỗ Văn Sâm (chủ nhà); Vũ Văn Toàn, Nguyễn Hà Bắc, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thập, Vũ Văn Quân, Vũ Văn Liệu, Vũ Văn Liệu,  Ngô Văn Năm, Tạ Văn Thuyết, Tạ Văn Thanh, cùng trú tại huyện Vĩnh Tường; Nguyễn Văn Vụ, Nguyễn Văn Thực, cùng trú tại huyện Yên Lạc; Nguyễn Văn Dũng, trú tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội); Vi Văng Tùng, Vũ Văn Tú, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Trần Mạnh Thắng, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và Phùng Văn Duy, trú tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Lực lượng Công an thu giữ 1 bát sứ,  1 đĩa sứ, 4 quân xóc hình tròn, 8 quân vị bằng quân bài tulơkhơ; thu trên chiếu bạc số tiền gần 70 triệu đồng, thu trên người các đối tượng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Tang vật thu giữ

Trước đó, khoảng 23h40’ ngày 20-11, gần 20 trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc do Thiếu Tá Vũ Hồng Phương, Phóng trưởng phòng làm tổ trưởng đã bất ngờ đột kích vào sới bạc nằm sâu trong rừng cách đường nhựa gần 9 km thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo.

Khi lực lượng Công an vây bắt, lợi dụng đêm tối, rừng rậm, nhiều con bạc đã ôm tiền bỏ chạy vào sâu trong rừng trốn thoát. Tại hiện trường, cơ quan Công an bắt giữ 5 đối tượng gồm: Dương Văn Lợi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Đằng Văn Dưỡng, trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo; Nguyễn Văn Huy, trú tại phường Đồng Tâm; Phùng Thị Oanh, trú tại xã Thanh Trù; Trần Thị Thanh, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên. Vật chứng thu giữ gồm: 8,6 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa sứ cùng 4 quân sóc, 36 ghế nhựa, thảm, bạt, bóng điện, bình ắc quy cùng nhiều tang vật khác.

Theo Thiếu Tá Vũ Hồng Phương, sới bạc này hoạt động từ tháng 8-2017 đến nay, bằng hình thức đánh sóc đĩa với số tiền lớn, số lượng con bạc lên đến hàng chục người ở nhiều tỉnh lân cận và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do đối tượng Trung Malai, ở huyện Tam Đảo cầm đầu đứng ra tổ chức. 

Các đối tượng Dương Văn Lợi, Đằng Văn Dường và Nguyễn Văn Huy bị tạm giữ về hành vi đánh bạc

Thời gian hoạt động chia làm 2 ca trong ngày, mỗi ca 2 tiếng vào buổi chiều và đêm. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động sâu trong các dãy núi thuộc huyện Tam Đảo, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên và xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tổ chức canh phòng cẩn mật với nhiều chốt canh gác bảo vệ từ xa, các chốt bảo vệ được trang bị bộ đàm chốt chặn các đường vào địa điểm tổ chức đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng Dương Văn Lợi, Đằng Văn Dưỡng, Nguyễn Văn Huy về hành vi đánh bạc. 

Về phía Công an huyện Vĩnh Tường đang sàng lọc các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Hiền - L.Hương
.
.
.