Con bạc trèo lên mái nhà bỏ trốn

Thứ Bảy, 02/05/2020, 17:34
Khoảng 23h ngày 1/5, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà ở của Lê Văn Bắc (SN 1989), trú tại thôn Lá Sen, thị trấn Thổ Tang.


Vào thời điểm kiểm tra, khi phát hiện ra Công an, 5 đối tượng trong chiếu bạc lấy thang đã chuẩn bị sẵn  trèo lên mái nhà để bỏ trốn. Lập tức, các tổ công tác tiến hành bao vây các nhà lân cận bắt giữ. 

Công an huyện Vĩnh Tường bắt giữ ỏ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

Các đối tượng gồm: Lê Văn Bắc, Vũ Văn Phong, Vũ Văn Nhất, Nguyễn Văn Hào, Lê Văn Thục, Đỗ Văn Nam, Lê Văn Tuấn, Vũ Văn Lâm, Vũ Văn Toàn, Lê Văn Thỏa, Lê Văn Tiệp, Lê Văn Công… Tang vật thu giữ gồm: hơn 78 triệu đồng các đối tượng sử dụng đánh bạc, bát sứ, đĩa sứ, 4 quân xóc bằng tre hình chữ nhật… Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, Lê Văn Bắc và con bạc đóng cổng sắt kiên cố và phân người cảnh giới.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc

Ngày 2/5,  Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Vắc Bắc về tội Gá bạc và 11 đối tượng nêu trên về tội đánh bạc.

Minh Hiền
.
.
.