Lười làm, ham chơi, nhóm dối tượng rủ nhau đi cướp giật điện thoại

Thứ Năm, 22/08/2019, 18:02
Chiều 22-8, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm chuyên cướp giật điện thoại đắt tiền trên địa bàn quận 5, quận 10. 



Qua đó HĐXX đã tuyên  phạt Trịnh Minh Hoài (SN 1998), Nguyễn Văn Phi (SN 1995), Nguyễn Trọng Sang (SN 1987) đều ngụ quận 10 cùng mức án 5 năm tù. Hai đồng phạm liên quan, Nguyễn Tuấn Quang (SN 1999) Long Kim Sang (SN 1988), cùng ngụ quận 10 lần lượt mức án là 4 và 3 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Tuấn Quang, Nguyễn Trọng Sang là các đối tượng không nghề nghiệp ổn định, mới chấp hành án tù về đã cấu kết với Long Kim Sang, Trịnh Minh Hoài sử dụng xe gắn máy để đi cướp giật tại các khu vực quận 1, 3, 5 10.

Băng nhóm chuyên giât điên thoại tai tòa ngày 22-8

Chiều ngày 15-1-2019, Kim Sang gặp Quang tại tiệm game trên đường Trần Bình Trọng, quận 5. Kim Sang mượn xe máy của Quang để về nhà nhưng thực chất Kim Sang lại dùng xe chiếc xe đi mượn chờ Hoài đi... cướp. Sang đèo Hoài  chạy lòng vòng  nhiều tuyến đường quận 10 để tìm “con mồi”. 

Đến trước nhà 88 Hồ Thị Kỷ thấy anh P.Đ.L. đang đứng nghe điện thoại, lập tức, Sang áp sát anh L.  để Hoài ra tay rồi cả hai tăng ga tẩu thoát. 

Bị cướp, nạn nhân tri hô, cùng lúc hai trinh sát Phòng CSHS Công an TP HCM đang trên đường tuần tra, phát hiện và truy đuổi. Đến trước nhà 1B Lý Thái Tổ, Sang ngã xe. Cả hai bỏ xe chạy bộ hai hướng nhưng đều bị tổ tuần tra bắt giữ cùng tang vật.

Sau đó, các tên còn lại trong băng nhóm chuyên cướp giật là Quang, Phi và Trọng Sang lần lượt bị bắt giữ.

 Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn 20 vụ cướp giật tài sản ở các quận 1, 3, 5, 10. Sau mỗi lần cướp giật, có tiền, nhóm này tập trung sử dụng ma túy ở một điểm game trên đường Trần Bình Trọng. Chỉ vì lười làm, ham chơi, để có tiền tiêu xài các đối tượng rủ nhau đi cướp để rồi lần lượt bị bắt giữ, ra tòa và lãnh án.

        


Bùi Phan
.
.
.