Chủ nợ bị đâm tử vong

Thứ Bảy, 21/03/2020, 17:30
Nạn nhân Tý là chủ nợ đã tử vong sau 2 ngày nhập viện cấp cứu do thủng nội tạng.

Ngày 21/3, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cuộc (SN 1982, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Nạn nhân Lê Văn Tý (SN 1988, ngụ cùng địa phương) đã tử vong sau 2 ngày nhập viện do thủng nội tạng.

Theo điều tra ban đầu, em của Cuộc có thiếu Tý 15 triệu đồng tiền hụi. Sau đó, em của Cuộc đi khỏi địa phương nên anh này đứng ra nhận trả nợ thay cho em. Tý cho Cuộc trả dần mỗi tháng trả 2 triệu nhưng Cuộc chưa trả tháng nào. 

Lúc 10 giờ ngày 18/3, trong lúc Cuộc đang nhậu ở nhà hàng xóm, thì Tý đến đòi nợ. Cuộc hứa khi gom được tiền bán lúa sẽ trả. Đến 16h cùng ngày, sau khi nghỉ nhậu, Cuộc đến nhà Tý nói chuyện nợ nần. 

Tý từ trong nhà đi ra, miệng chửi thề, tay cầm ghế ném Cuộc. Chưa dừng lại, Tý chạy vào nhà lấy dao tự chế ra chém nhiều nhát lên người Cuộc. Sau đó cả 2 lao vào ẩu đả, Cuộc giật lấy dao đâm 1 nhát vào bụng Tý. 

Tý được mọi người đưa đi cấp cứu với vết thương thủng phổi, thủng gan. Còn Cuộc cũng được mọi người đưa đi cấp cứu, sức khỏe đã ổn định.

Văn Đức
.
.
.