Chở gần 5 tấn thịt heo bệnh chết đem ra chợ bán công khai

Thứ Năm, 19/11/2015, 21:11
Vụ việc thu mua, tiêu thụ thịt heo bệnh chết đem ra chợ bán công khai cho thấy, đối tượng kinh doanh và làm nghề đã hoàn toàn không đếm xỉa đến sức khỏe, tính mạng của người dân khi vô tư thu gom, đem về nhà trữ trong các tủ cấp đông, với mục đích mang ra chợ tiêu thụ dần.

Đáng kinh sợ là trong hàng tấn thịt heo được phát hiện, xuất hiện nhiều thân heo đã trong tình trạng bốc mùi hôi thối, ở diện phế thải, bỏ đi, không thể làm thức ăn cho người, nhưng người kinh doanh vẫn phân phối loại thực phẩm đầy mầm bệnh trên bán cho những công nhân trên địa bàn.

Như tin đã đứa, ngày 19/11, Thượng tá Đặng Văn Tốt, Phó Trưởng phòng 7, Cục  Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Môi trường (C49 B), Bộ công an cho biết: Quá trinh sát theo dõi và nắm tình hình, khoảng 20h tối 18/11, C49 B cùng phối hợp với các lực lượng QLTT, PC49 Bình Dương, và Chi cục Thú ý địa phương đã bắt giữ 2 xe tải chở thịt heo hôi thối đang xuống hàng tại chợ tự phát Đông Đô( Khu phố 1 B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). 

Gần 5 tấn thịt heo được phát hiện đã là đồ phế thải nhưng vẫn được phân phối ra thị trường.

Qua kiểm tra phát hiện bên trong 2 xe chứa khoảng 3,1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch, gồm cả thịt heo nguyên con và thịt heo đã pha lóc. Trong khoang hàng của các xe tải này dù đã có trang bị hệ thống lạnh nhưng thịt heo vẫn bốc mùi, rỉ dịch, có nhiều bao, thịt heo đã chuyển sang màu xanh mốc, hoặc chuyển sang màu tím tái.

Chủ cơ sở khai nhận tên Nguyễn Văn Cao ( 43 tuổi, ngụ tại khu phố 1B, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương). Ông Cao khai mua số hàng trên từ một lò giết mổ tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai rồi chuyển về Bình Dương để tiêu thụ. Khách hàng chủ yếu là các cửa hàng cơm bình dân, chủ sạp thịt heo bán tại các chợ tự phát trong khu vực, các bếp ăn tập thể trong xí nghiệp, công ty trên địa bàn.

Cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, thống kê số lượng thịt heo vi phạm.

Qua kiểm tra số hàng trên còn phát hiện nhiều tảng thịt heo pha lóc xuất hiện những cục hạch to đã chuyển sang màu xanh xám, dấu hiệu của heo bệnh, chết. Tại nhà của ông Cao( số 95 B/2 đường An Phú 14, Khu phố 1B, Phường An Phú, Dĩ An, Bình Dương), cơ quan chức năng cũng phát hiện khoảng 1,4 tấn thịt heo cũng trong tình trạng “bẩn” như số hàng ngoài chợ. Địa chỉ này chỉ cách chợ, nơi ông Cao và người nhà đang phân phối hàng  khoảng 300 mét.

Cũng theo nguồn tin của C49B cung cấp qua quá trình trinh sát điều tra trước đó, lò giết mổ nơi cung cấp nguồn thịt heo trên cho ông Cao nằm ngay tại khu vực một nghĩa trang, thuộc huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Là một căn nhà ọp ẹp, cơ sở vật chất tạm bợ, bẩn thỉu, không đạt bất cứ một điều kiện nào về lò giết mổ gia súc gia cầm.

Được biết, cơ quan chức năng sẽ mời ông Cao lên làm việc trong tuần này và sẽ có quyết định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh, vận chuyển thực phẩm mất VSATTP. Đồng thời số hàng trên sẽ bị tiêu hủy toàn bộ.

Huyền Nga
.
.
.