Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, "hụi viên" lãnh 12 năm tù

Thứ Năm, 21/03/2019, 16:59
Do mất cân đối về tài chính, người phụ nữ 36 tuổi tại Trà Vinh đã vay tiền của nhiều người tiêu xài, trả lãi và chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngày 21-3, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Trần Như Ngọc Hiếu (Sn 1983, ngụ thị trấn Càng Long, huyện Càng Long) 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Như Ngọc Hiếu tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2014, Hiếu tham gia chơi nhiều phần hụi do bà Mai Thúy Hằng và bà Võ Thị Ngọc Yến (ngụ thị trấn Càng Long) làm "đầu thảo". Quá trình tham gia chơi hụi, Hiếu đã hốt hụi tiêu xài cá nhân sau đó vay tiền đóng hụi chết. 

Đến năm 2016, Hiếu bị mất cân đối về tài chính. Từ năm 2017 đến tháng 7-2018, Hiếu nhiều lần vay mượn tiền của 3 người dân trên địa bàn huyện Càng Long, với lý do cho người khác vay đáo hạn ngân hàng. Số tiền này, Hiếu trả lãi tiền vay và tiêu xài. Tổng số tiền Hiếu đã vay mượn, chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1,9 tỷ đồng. 

Đạt Nhân
.
.
.