Cựu cán bộ địa chính lĩnh án 20 năm tù vì "ăn bẩn"

Thứ Sáu, 11/05/2018, 16:55
Lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn của một cán bộ địa chính xã, Nguyễn Ngọc Sơn đã chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.

Ngày 11-5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sơn (38 tuổi), trú thôn 5, xã Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 20 năm tù giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, từ năm 2006 đến tháng 4-2016, là cán bộ địa chính xã Hoàn Trạch, Nguyễn Ngọc Sơn tự ý yêu cầu các hộ dân có đơn xin cấp đất phải nộp lệ phí theo từng vị trí đất mà Sơn tự đặt ra (mức lệ phí cao hơn Nhà nước quy định).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn

Sau khi nhận hơn 1,6 tỷ đồng của 65 hộ dân trên địa bàn, Nguyễn Ngọc Sơn chỉ nộp vào ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng, số tiền còn lại Sơn chiếm đoạt trên 1,4 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận tiền, Sơn có chi tiền cho một số tổ chức, cá nhân theo ý kiến chỉ đạo của ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch và riêng ông Đức, Sơn đã giao tổng cộng hơn 803 triệu đồng.

Dựa vào những tình tiết mới tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng đã đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ về ông Hoàng Văn Đức và các cá nhân liên quan.

Sông Lam-Tường Vi
.
.
.