Chạy xe tốc độ cao, còn chống người thi hành công vụ

Thứ Ba, 05/05/2020, 16:13

Ngày 5/5, Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai anh em ruột về hành vi chống người thi hành công vụ.


Trước đó, lúc 22h10 ngày 30/4, Đội CSGT-TT Công an huyện Kế Sách đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên đường Phan Văn Hùng (ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách), phát hiện Nguyễn Thành Lợi (SN 1987, ngụ xã Thới An Hội, huyện Kế Sách) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Trung Tính (SN 1985, tự là Tính “xì-ke”, anh ruột Lợi) chạy xe tốc độ cao, nẹt pô nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 

Đối tượng Tính tại cơ quan Công an. 

Tuy nhiên, hai đối tượng không những không chấp hành mà có hành vi xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Tính rút dao giấu trong người đâm Thượng sĩ Lê Hải Hồ nhưng anh Hồ kịp thời né được. 

Trước hành vi hung hãn của Tính, Đại úy Lê Hoàng Sang (Tổ trưởng tổ công tác) nhiều lần yêu cầu Tính bỏ dao xuống nhưng đối tượng không chấp hành nên Tổ công tác khống chế, bắt giữ Tính. 

Trong quá trình khống chế, hai CBCS là Cao Văn Minh Hậu và Nguyễn Duy Thanh bị Tính dùng dao đâm vào tay. Tổ công tác đưa Lợi và Tính về trụ sở Công an huyện Kế Sách để làm việc.

Hiện, Công an huyện Kế Sách đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tính, cho tại ngoại đối với Nguyễn Thành Lợi để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

V.Đức - C.Xuân
.
.
.