Chặt 3 cây gỗ quý, 4 lâm tặc lãnh 19 năm tù

Thứ Ba, 27/10/2015, 20:57
4 lâm tặc đột nhập vào vùng lõi của rừng đặc dụng chặt hạ 4 cây sa mu “khủng”. Trả giá cho hành vi này là 19 năm tù…

Ngày 27/10, Tòa án nhân dân huyện Quế Phong, Nghệ An đã tuyên phạt Vi Văn Bình (21 tuổi) 4 năm tù giam; Vi Văn Hoài (36 tuổi) 5 năm tù; Lương Văn Tâm (40 tuổi) 6 năm tù, cả ba đều trú tại xã Thông Thụ và Cao Minh Quyết (29 tuổi), trú tại xã Châu Cường, huyện Qùy Hợp, Nghệ An 4 năm tù giam, các đối tượng bị phạt tù do có hành vi chặt phá gỗ quý.
4 đối tượng chặt gỗ quý sa mu bị phạt tổng cộng 19 năm tù. 

Như trước đó Báo CAND đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 3/7/2015, các đối tượng trên đã xâm nhập vào khoảnh 11, Tiểu khu 59 thuộc vùng lõi rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, Nghệ An chặt hạ trái phép 3 cây sa mu dầu với tổng khối lượng gỗ lên đến hơn 235m3.

Sa mu dầu thuộc loại cây nguy cấp, đang được ưu tiên bảo tồn để giữ nguồn gen quý hiếm.

Lam Hồng
.
.
.