Hai cha con giả danh Công an lập kế hoạch cướp tài sản

Thứ Sáu, 01/01/2021, 16:43
Hai cha con Dũng mua trang phục Công an, còng số 8, súng kim loại, roi điện sau đó tìm đến các đoạn đường vắng giả Công an, Cảnh sát hình sự, ép nạn nhân cướp tài sản. Qua truy xét, cả 2 cha con Dũng đã bị Công an quận 12 bắt giữ...

Ngày 1/1, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 2 cha con Bùi Văn Dũng (SN 1968) và Bùi Minh Trí (SN 1988, cùng ngụ quận 12) về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó tối 18/12/2020, anh H (SN 1997, ngụ Tân Bình) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Vĩnh Lộc (đoạn thuộc KCN Vĩnh Lộc, huyện Hóc Môn) thì thấy Trí trong trang phục Cảnh sát yêu cầu anh H dừng xe kiểm tra hành chính.

Cha con Dũng tại cơ quan điều tra

Anh H năn nỉ, Trí kêu anh H vào một quán cà phê ở quận 12 và nói “chờ sếp đến giải quyết”. Ít phút sau Dũng trong trang phục Công an tìm đến quán giới thiệu là đội phó Đội Cảnh sát hình sự, yêu cầu anh H phải về trụ sở xử lý, trong lúc nói chuyện Dũng cố tình để lộ ra khẩu súng dắt trong người hòng thị uy.

Trí dùng xe của mình chở anh H còn Dũng ở lại quán cùng chiếc xe gắn máy của anh H. Trí chở H một một khu vực vắng vẻ bỏ anh H xuống rồi tẩu thoát. Biết mình bị các đối tượng giả danh Công an cướp tài sản, anh H đến Công an quận 12 trình báo.

Sau nhiều ngày điều tra truy xét, ngày 24/12, Công an quận 12 đã bắt được Dũng và Trí thu giữ 1 còng số 8, 1 roi điện, 1 khẩu súng kim loại và 2 bộ quân phục. Tại cơ quan điều tra, 2 cha con Dũng khai nhận hành vi giả danh Công an của mình. Sau khi cướp được xe của anh H, 2 cha con đem bán được 20 triệu đồng. 

Bằng hình thức giả danh Công an, cha con Dũng đã thực hiện thành công 2 vụ cướp khác.

Hàn Phi
.
.
.