Cất giấu heroin trong trái dưa lê

Thứ Năm, 16/06/2016, 08:51
Tiến mua 4 trái dưa lê khoét rỗng ruột để cất giấu heroin trước khi lên tàu lửa rời ga Hà Nội về Phú Yên thì bị Công an tỉnh Phú Yên phát hiện bắt giữ.

Ngày 15-6, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Tiến (41 tuổi, trú ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, theo quy định tại Điều 194 BLHS.

Trước đó vào ngày 5-6, Tiến mang 100 triệu đồng từ Phú Yên ra Thái Nguyên để mua 123,9372gr heroin từ một người đàn ông với giá 82 triệu đồng. Sau khi trích một lượng rất nhỏ để giải tỏa cơn nghiện ma túy, Tiến mua 4 trái dưa lê khoét rỗng ruột để cất giấu heroin trước khi lên tàu lửa rời ga Hà Nội về lại Phú Yên.

15h15 ngày 7-6, khi đoàn tàu khách TN1 chạy hành trình Hà Nội – Sài Gòn đến ga Tuy Hòa, Tiến ôm thùng hàng có 4 trái dưa lê bước ra sân ga nhưng chưa kịp lên taxi đã bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ. 

Bước đầu Tiến khai nhận mục đích mua số ma túy nêu trên để sử dụng.

Hữu Toàn
.
.
.