Cặp kè làm quen, trộm tài sản của khách Tây

Thứ Hai, 10/07/2017, 19:17
Cặp kè làm quen với một người đàn ông lớn tuổi, quốc tịch Úc, Phan Quốc Khánh đã “tung chiêu” trộm cắp thẻ tín dụng của nạn nhân ra quẹt tiền mua điện thoại rồi bán lại lấy tiền.

Chiều ngày 10-7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã dựng lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trong khách sạn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, chiều ngày 2-7, trong lúc đang ngồi uống nước ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, Phan Quốc Khánh làm quen và xin số điện thoại của ông Robert John Whineield (72 tuổi), quốc tịch Úc. Biết ông Robert có thẻ tín dụng nên đối tượng này đã tìm cách tiếp cận nhằm lấy cắp thẻ để chiếm đoạt tiền của ông Robert.

Cơ quan chức năng đang dựng lại hiện trường vụ án

Sáng ngày 4-7, sau khi gọi điện cho ông Robert, Phan Quốc Khánh biết ông Robert đang đi du lịch ở Nha Trang nên đã đón xe từ TP Hồ Chí Minh ra Nha Trang để gặp ông Robert. Tại đây, Khánh thuê phòng nghỉ gần khách sạn của ông Robert sau đó cả hai cùng đi tắm biển, ăn uống.

Ngày 9-7, ông Robert rủ Khánh lên Đà Lạt chơi. Lên Đà Lạt, Khánh thuê phòng nghỉ bên cạnh phòng ông Robert. Sau đó, cả hai cùng đi uống bia. Trong lúc uống, Phan Quốc Khánh nói với ông Robert ra ngoài có xíu việc rồi về phòng nghỉ xin trả lại phòng, đồng thời mượn chìa khóa phòng của ông Robert lên mở lấy trộm 2 thẻ tín dụng (màu bạc và đỏ) mang tên ông Robert.

Phan Quốc Khánh đem thẻ tín dụng màu bạc vừa trộm được của ông Robert tới hai Cửa hàng thế giới di động tại TP Đà Lạt, mua 2 điện thoại Iphone 7plus, thẻ nhớ 32GB, mỗi chiếc trị giá 21,9 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này quay lại Cửa hàng thế giới di động bán lại 1 chiếc điện thoại Iphone 7plus, thẻ nhớ 32GB vừa mua với giá 18,88 triệu đồng.

Phan Quốc Khánh đang dựng lại hiện trường 

Phan Quốc Khánh tiếp tục tới siêu thị điện máy Xanh, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Lạt, dùng thẻ tín dụng của ông Robert tiếp tục mua 1 điện thoại Iphone 7plus, thẻ nhớ 32GB trị giá 21,9 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Khánh yêu cầu thanh toán bằng thẻ tín dụng thì nhân viên của siêu thị không đồng ý vì đối tượng này không phải là chủ thẻ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc. Sau 4 giờ truy xét, Phan Quốc Khánh đã bị Công an TP Đà Lạt bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phan Quốc Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

 

Kim Ngân
.
.
.