Trộm tài sản người nước ngoài

Thứ Năm, 01/02/2007, 14:07
Lợi dụng các du khách Tây Ban Nha và Ireland ra ngoài, Hiển lẻn vào phòng 201 và 402, trộm 1 ĐTDĐ, 1 máy chụp ảnh kỹ thuật số và 2 máy nghe nhạc MP3.

Ngày 31/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Hiển (26 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 170 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về hành vi trộm tài sản người nước ngoài.

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Duy Hiển khai nhận, trước đó đã đến trọ tại phòng 202 khách sạn Phong Nha, số 10/10 Nguyễn Tri Phương, TP Huế. Tối 29/1, lợi dụng các du khách nước ngoài thuộc quốc tịch Tây Ban Nha và Ireland, đang ở tại các phòng 201 và 402 của khách sạn trên ra ngoài nên đã lẻn vào lấy trộm 1 ĐTDĐ, 1 máy chụp ảnh kỹ thuật số và 2 máy nghe nhạc MP3.

Tiếp đó, thấy cơ hội thuận lợi nên đã lấy luôn máy ĐTDĐ của chủ khách sạn. Tổng số tài sản mà Nguyễn Duy Hiển lấy được trị giá khoảng 11 triệu đồng

Từ Thanh Phong
.
.
.