Cặp đôi thực hiện hàng loạt vụ cướp giật trên đường phố sa lưới

Thứ Ba, 05/12/2017, 12:05
Phát hiện chị P. được bạn chở bằng xe gắn máy chạy hướng từ TP Huế đến quán Karaoke Vertu nên Hiệp cho xe máy áp sát để Sơn tiếp cận cướp giật túi xách rồi phóng xe bỏ trốn.

Sáng 5-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đã thực hiện bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Phước Ánh Hiệp (19 tuổi) và Huỳnh Hữu Sơn (18 tuổi, cùng trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 00h30 ngày 28-11, Hiệp và Sơn chạy xe máy rảo qua nhiều tuyến đường ở địa bàn TP Huế để chờ ai sơ hở nhằm ra tay cướp giật.

Đối tượng Hiệp tại Cơ quan công an.

Lúc này, 2 đối tượng phát hiện chị Dương Thị P. được bạn chở bằng xe gắn máy chạy hướng từ TP Huế đến quán Karaoke Vertu (kiệt 28 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, TP Huế) nên Hiệp cho xe máy áp sát để Sơn tiếp cận cướp giật túi xách chứa 2 ĐTDĐ Iphone X và Mobistar của chị P., sau đó phóng xe bỏ trốn.

Tang vật vụ cướp do Hiệp và Sơn thực hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Hiệp và Sơn.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận từ đầu tháng 9-2017 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật tài sản của người dân.

Anh Khoa
.
.
.