Cặp đôi nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy

Thứ Ba, 13/02/2018, 10:58

Mặc dù mới ra tù về tội "Cướp tài sản", nhưng để có tiền sử dụng ma túy, Phan Thanh Phùng cùng với Nguyễn Thị Nhi đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Châu Đốc (An Giang).


Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phan Thanh Phùng (21 tuổi) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhi (28 tuổi, cùng trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phan Thanh Phùng.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 11-2017, Phùng cùng với Nhi đến khu vực phường Núi Sam (TP Châu Đốc) sống lang thang. Do không có nghề nghiệp lại nghiện ma túy, nên Phùng rủ Nhi đi trộm xe máy. Để thực hiện, khoảng 23h30’ ngày 11-12-2017, Phùng cùng Nhi đi bộ từ phường Núi Sam ra trung tâm TP Châu Đốc tìm xe để trộm.

Khi đến khu vực tổ 6 (khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B), cả hai phát hiện một chiếc xe máy biển kiểm soát 69C1 - 407.93 để trước nhà dân mà không thấy người trông giữ. Lúc này, Nhi đứng ngoài canh đường để Phùng đến trộm chiếc xe. 

Đến khoảng 1h30', sáng hôm sau (12-12-2017), trên đường Phùng chở Nhi tìm nơi tiêu thụ xe thì bị lực lượng Đặc nhiệm Công an TP Châu Đốc bắt giữ. 

Tại cơ quan điều tra, Phùng và Nhi khai nhận, ngoài vụ trộm chiếc xe trên, từ ngày 5 đến ngày 10-12, hai đối tượng còn trộm 7 chiếc xe máy khác trên địa bàn TP Châu Đốc. 

Ngoài ra, Phùng và Nhi còn thừa nhận trộm 2 chiếc xe máy khác tại tỉnh Đồng Tháp. Được biết, Phùng từng có  tiền án về tội "Cướp tài sản", mới ra tù năm 2017. Riêng Nhi do có con nhỏ nên được tại ngoại để tiếp tục điều tra.


Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.
.