Cảnh báo từ vụ đối tượng nước ngoài trộm cắp trên xe ô tô ở Quảng Ninh

Chủ Nhật, 08/04/2018, 17:00
Zeng Zhi Tao nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, sau đó mua xe máy, thuê nơi nghỉ và đến các ngân hàng theo dõi. Khi phát hiện người rút tiền để tiền trong xe ôtô thì hắn bám theo để chờ dịp thuận lợi đập phá cửa xe và trộm cắp…

Những năm gần đây nước ta thu hút đông đảo người nước ngoài đến du lịch, học tập và làm việc… Tuy nhiên bên cạnh yếu tố tích cực, không ít trường hợp nhập cảnh để thực hiện các hành vi phạm tội với những hình thức thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động…

Phối hợp đấu tranh hiệu quả

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời điểm cuối tháng 3 vừa qua, trên địa bàn đã xảy ra liên tiếp các vụ trộm cắp trên xe ô tô với số tiền lên hàng tỷ đồng. Đáng chú ý là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội hết sức liều lĩnh, manh động và tinh vi khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra…

Vụ việc mới đây nhất xảy ra vào ngày 30-3, nạn nhân ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Ngọc Long, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, (tỉnh Quảng Ninh) bị mất cắp số tiền 3 tỷ đồng. 

Khi đó ông Nam điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes BKS: 14A-250.48 đến Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh TP Cẩm Phả, để rút tiền trả cho khách hàng. Khi về đến công ty, ông Nam tin tưởng vào độ an toàn của xe ô tô nên để tiền trong xe rồi khoá cửa, đợi đối tác đến để chuyển trả. 

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi khách hàng đến lấy tiền, theo thói quen ông Nam bấm mở cửa xe thì bất ngờ kính rơi tung toé  và phát hiện toàn bộ số tiền để trên ghế phụ đã bị mất cắp.

Đối tượng phạm tội đang thực nghiệm hiện trường.

Cách đó 3 ngày trước, ông Vũ Đức Chinh, 55 tuổi, ở Cao Xanh, khi để xe trước xưởng sữa chữa máy công nghiệp, thuộc Khu công nghiệp phường Hà Khánh cùng trên địa bàn TP Hạ Long đã bị kẻ gian đập cửa kính lấy cắp số tiền 170 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Cẩm Phả và Phòng CSHS (Công an tỉnh Quảng Ninh) huy động lực lượng vào cuộc điều tra. Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 24 giờ, trinh sát đã xác định được thủ phạm là một người nước ngoài, khi đang ở vùng biên Móng Cái để tìm cách chuyển tiền về Trung Quốc. 

Đó là Zeng Zhi Tao, 42 tuổi, trú tại Trấn Thạch Nam, huyện Hưng Nghiệp, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hắn bị bắt cùng toàn bộ tang vật là số tiền 3 tỷ đồng đã trộm cắp được của ông Nam.

Đấu tranh với đối tượng, Zeng Zhi Tao thú nhận cũng chính là thủ phạm trộm cắp 170 triệu đồng trên xe ô tô của ông Vũ Đức Chinh khi đang đậu xe trước xưởng sữa chữa máy công nghiệp, thuộc Khu công nghiệp phường Hà Khánh. 

Bước đầu, đối tượng khai đã nhập cảnh vào tỉnh Quảng Ninh qua cửa khẩu Móng Cái, sau đó mua xe máy, thuê nơi nghỉ và đến các ngân hàng theo dõi, khi phát hiện người rút tiền để tiền trong xe ô tô thì bám theo và lợi dụng sơ hở của những người này để đập phá cửa xe và trộm cắp…

Người nước ngoài phạm tội gia tăng

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Trung, Trưởng phòng CSHS (Công an tỉnh Quảng Ninh) thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh số vụ lừa đảo, trộm cắp tài sản liên quan đến các đối tượng người nước ngoài gia tăng. 

Không chỉ nhập cảnh để trộm cắp, gần đây cơ quan Công an liên tục phát hiện các đối tượng tội phạm nước ngoài vào Việt Nam để cấu kết thành đường dây phạm tội nghiêm trọng. 

Cơ quan Công an nhận định, đây không chỉ là đối tượng của các cơ quan pháp luật quốc gia khác, những kẻ đã phạm tội ở nước ngoài, trốn tránh tại Việt Nam dưới nhiều vỏ bọc còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phạm pháp trên lãnh thổ nước ta...

Đối với các hành vi phạm tội hết sức liều lĩnh và manh động như các vụ việc đập vỡ kính xe ô tô để trộm cắp tài sản, Đại tá Nguyễn Quốc Trung cho rằng loại tội phạm này thường có sự lan toả, từ địa phương này sang địa phương khác; các đối tượng học tập phương thức, thủ đoạn của nhau. Vì vậy việc bắt một đối tượng không phải đã hết loại tội phạm này, sẽ có những đối tượng khác học và thực hiện những vụ việc tiếp theo…

Để ngăn chặn tình trạng người nước ngoài vào Việt Nam phạm tội, cùng với nỗ lực điều tra làm rõ các vụ án, các đơn vị nghiệp vụ cũng cần phải tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, làm tốt công tác nắm địa bàn, kiểm tra lưu trú, xuất nhập cảnh… 

Đồng thời bằng các biện pháp phòng ngừa, người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, để phương tiện phải có người trông coi hoặc những nơi quy định, hạn chế đến mức thấp nhất những sơ hở, mất cảnh giác để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội...

V.Huy – M.Châu
.
.
.