Nạn rải đinh trên cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Thứ Tư, 05/12/2018, 19:39
Mấy ngày gần đây, trên khu vực Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, Hải Phòng - Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nối từ đất liền ra đảo Cát Hải liên tục bị kẻ xấu rải đinh, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.


Theo Ông Tạ Quang Vĩnh - Chi cục trưởng chi cục quản lý đường bộ 1.6 (đơn vị quản lý cầu Tân Vũ – Lạch Huyện), hiện tượng bị rải đinh trên mặt cầu đã diễn ra nhiều ngày. Đơn vị phải bố một tổ công tác liên tục quét dọn, thu gom đinh. 

Tuy nhiên vừa thu gom xong thì hôm sau trên khu vực lại tiếp tục tái diễn. Loại đinh rải ở đây hầu như là cùng một loại và rất mới, bị rải chiều từ Đình Vũ (quận Hải An) đi sang thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) số lượng đinh dày dần lên và ở cả 4 làn xe...

Một số đinh do các đối tượng rải trên mặt cầu được đơn vị chức năng thu gom lại.

Chiều ngày 5-12, Trung tá Lê Anh Sơn – Đội trưởng đội TTKS giao thông số 4 (thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hải Phòng) cho biết, sau khi xảy ra tình trạng trên, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố về thực trạng này. 

Giám đốc CATP đã chỉ đạo đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bố trí trinh sát mật phục... Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

Đơn vị đã phối hợp với đơn vị quản lý cầu Tân Vũ – Lạch Huyện và Công an huyện Cát Hải tích cực triển khai lực lượng để phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi nguy hiểm nêu trên.

Văn Thịnh
.
.
.