Cán bộ địa chính xã phù phép chiếm đoạt tiền giải phóng mặt bằng

Thứ Ba, 04/09/2018, 16:52
Lợi dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của Nhà nước và chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc xét duyệt hồ sơ xin cấp đất, Trần Văn Tuấn đã cấu kết với Hoàng Văn Tuyên lập khống hồ sơ và nộp tiền thuế để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của 3 hộ dân.

Cơ quan quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn và Hoàng Xuân Tuyên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Trần Văn Tuấn, (42 tuổi) và Hoàng Xuân Tuyên (32 tuổi), đều trú tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh và đều là cán bộ địa chính làm việc tại UBND xã Thống Nhất. Năm 2011, UBND huyện Hoành Bồ có chủ trương về việc hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng nhà máy xi măng Hạ Long tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy xi măng Hạ Long

Lợi dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của Nhà nước và chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc xét duyệt hồ sơ xin cấp đất, Trần Văn Tuấn đã cấu kết với Hoàng Văn Tuyên lập khống hồ sơ và nộp tiền thuế để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của 3 hộ dân.

Năm 2017, Hoàng Xuân Tuyên đã trực tiếp soạn thảo, ký giả chữ ký để hợp thức hóa hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 3 hộ dân trên và bán cho người khác lấy tiền rồi chia cho Tuấn. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được lên đến 364 triệu đồng.

Hoàng Tân
.
.
.