Đại úy Công an bắt cướp giật trên đường đi công tác

Thứ Tư, 10/10/2018, 14:43
Đại úy Trần Tuấn Anh, cán bộ Đội phòng chống trộm cắp và lừa đảo (Đội 4, PC02) phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy giật sợi dây chuyền của người phụ nữ ngồi sau xe Grab bike. Ngay lập tức, Đại úy Trần Tuấn Anh lao đến đạp ngã xe hai đối tượng, khống chế bắt giữ tên cầm lái.


Khoảng 15h30 ngày 8-10, trên đường đi công tác đến trước số nhà 27, Hùng Vương, P.9, Q.5 (TP HCM), Đại úy Trần Tuấn Anh, cán bộ Đội phòng chống trộm cắp và lừa đảo (Đội 4, PC02) phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy giật sợi dây chuyền của người phụ nữ ngồi sau xe Grab bike. 

Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ.

Ngay lập tức, Đại úy Trần Tuấn Anh lao đến đạp ngã xe hai đối tượng, khống chế bắt giữ tên cầm lái. Tên ngồi sau bỏ chạy được một đoạn cũng bị Đội cảnh sát hình sự Công an quận 5 trên đường tuần ra phối hợp cùng quần chúng nhân dân bắt giữ. 

Hai tên cướp khai tên là Dương Hoàng Sang (23 tuổi, ngụ quận 10; 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản”) và Cao Hùng Gia Thăng (21 tuổi, ngụ quận 10; 1 tiền án “cướp giật tài sản”), còn nạn nhân là chị Đinh Thị Hằng, ngụ quận 3.

Khám xét trong người Sang và Hùng, cơ quan công an còn thu giữ thêm 1 sợi dây chuyền khác. Hai đối tượng khai giật được của một người phụ nữ ở đường Vườn Chuối, quận 3 trước đó khoảng 30 phút. 

Hiện hai đối tượng đã được bàn giao cho công an quận 5 xử lý theo thẩm quyền và mở rộng điều tra vụ án vì có khả năng chúng còn gây ra nhiều vụ cướp giật khác.

Mã Hải
.
.
.